Người dân Czech ghi nhận tình cảm của cộng đồng người Việt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Cộng đồng người Việt Nam tại đây đã phát động phong trào may khẩu trang, quyên góp tiền hỗ trợ các bệnh viện, cung cấp đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí.

Ngay từ khi Cộng hòa Czech phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên hôm 1/3, cộng đồng người Việt Nam tại đây đã phát động phong trào may khẩu trang, quyên góp tiền hỗ trợ các bệnh viện, cung cấp đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí… cho lực lượng chức năng sở tại. 

Người dân Czech ghi nhận tình cảm của cộng đồng người Việt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 - ảnh 1 Hội người Việt Nam tại Czech trao tặng 40.000 khẩu trang cho nhân dân sở tại. Nguồn: Tạp chí Quê hương/Báo Quốc tế

Phát biểu trên kênh CT24 của Truyền hình Czech, ông Marcel Winter, Chủ tịch Danh dự Hội hữu nghị Czech -Việt đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động ý nghĩa này của cộng đồng người Việt. Ông Winter cho biết không những thế, hội người Việt tại Czech còn thực hiện chương trình cung cấp miễn phí các đồ ăn nhẹ và đồ uống cho các lực lượng chức năng hỗ trợ cuộc chiến chống dịch COVID-19. 

Chương trình này là một sáng kiến, được thể hiện qua biểu tượng trái tim dán ở trước các cửa hàng, quán ăn của người Việt để hỗ trợ cho các nhân viên công vụ sở tại. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng hảo tâm của các cá nhân người Việt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu