Người bạn tinh thần của cộng đồng người Việt nơi xa xứ

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Chúng tôi - những người làm chương trình sẽ đem đến cho thính giả một vẻ đẹp đầy sức sống hiện đại hơn trên làn sóng phát thanh đối ngoại của Đài TNVN.

40 năm qua, chương trình Phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc của Đài Tiếng nói Việt Nam (ĐTNVN) đã thực sự để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng những người con Việt nơi xa xứ, bởi những thanh âm cuộc sống, tình cảm với quê hương qua tiếng Việt thân thương. Và, trong suốt chặng đường ấy, sự tin tưởng, yêu thương và đồng hành của kiều bào luôn là nguồn động viên lớn lao nhất cho những người làm chương trình.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Với cách nói, cách viết và sự thể hiện sinh động, phong phú và rất thuần Việt, Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc từ bao năm qua luôn nhận được cảm tình đặc biệt của những người Việt sống xa quê hương. Chị Kim Chi đang sinh sống ở thành phố Frisco, tiểu bang Texas (Mỹ) cho biết chị rất thích nghe chương trình phát thanh của Đài TNVN, coi đây là “món ăn tinh thần không thể thiếu: "Tôi sống ở thành phố Frisco có rất ít người Việt nên tôi thèm được giao lưu với người Việt lắm. Chính vì thế, tôi rất thích nghe những chương trình phát thanh của Đài TNVN đặc biệt là chương trình Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc. Qua đây, tôi được rất nhiều thông tin từ trong nước và được nghe tiếng Việt thân thương. Tôi có một cháu ngoại, nhờ có chương trình mà cháu cũng nghe và hiểu được tiếng nói quê hương của mẹ cháu. Chương trình nào cũng hay và bổ ích”.
Người bạn tinh thần của cộng đồng người Việt nơi xa xứ - ảnh 1Phi Yến, cựu du học sinh Singapore  
hiện làm việc tại Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam
vẫn duy trì thói quen nghe Đài -.Ảnh nvcc

Trong số rất nhiều phương tiện truyền thông hiện đại thì đối với Phi Yến, cựu du học sinh Singapore lại đặc biệt thích nghe Đài. Bởi theo cô, radio mang đến cho cô nhiều nhất năng lượng của hạnh phúc và sự tập trung: “Khi học ở Singapore, tôi hay nghe chương trình dành cho người Việt ở nước ngoài của VOV5. Khi đó internet đã phát triển lắm rồi nhưng tôi đặc biệt thích nghe radio. Bởi khi nghe Đài cho tôi cảm giác thư giãn, sống chậm lại và tập trung hơn. Thay vì ngồi trước màn hình máy tính sẽ khiến mỏi mắt và bị phân tâm rất nhiều. Nghe đài cho tôi cảm giác cân bằng tuyệt vời”.

Cũng chia sẻ về sự yêu mến dành cho trang VOVworld và Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc. Tiến sĩ Trần Lê Hưng, Đại học cầu đường Paris, Pháp cho biết qua sóng Đài TNVN anh cập nhật tình hình đất nước qua nguồn thông tin chính thống: “Việc được tiếp cận thông tin chuẩn xác luôn là một nhu cầu với kiều bào trong bối cảnh có rất nhiều luồng thông tin trái chiều về đất nước cùng lúc đến, giả mạo, xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết, gây sự hiểu nhầm. Vì thế, tôi thường cập nhật thông tin từ Vovworld. Bởi, đó nguồn tin đáng tin cậy, phản ánh thực chất đã đang diễn ra ở trong nước. Điều này cực kỳ quan trọng với kiều bào. Tuy xa cách về mặt địa lý nhưng con tim của những người con Việt xa quê lúc nào cũng dõi theo tình hình của quê hương, đất nước”

Người bạn tinh thần của cộng đồng người Việt nơi xa xứ - ảnh 2Các PV- BTV hiện nay của chương trình phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc - VOV5

Trải qua chặng đường 40 năm đồng hành cùng Tiếng nói Việt Nam, nhiều chuyên mục đã trở thành thương hiệu mang dấu ấn Việt Kiều như Câu chuyện xa quê, Người Việt muôn phương, Giai điệu quê hương, Tiếng quê hương với người xa xứ...Những bài viết của chương trình luôn hướng tới tới sự lắng đọng, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và trân trọng giá trị của bản sắc văn hóa Việt trong những cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

“Tôi thích tiết mục Sắc màu các dân tộc. Do xa quê từ sớm nên chưa có dịp đi du lịch nhiều. Tiết mục Việt Nam đất nước con người cho tôi góc nhìn toàn diện hơn về những nơi tôi chưa từng đến. Tôi thích Hương vị quê nhà vì làm nhớ hơn những món mẹ nấu, hay thích thú món ăn khắp vùng miền. Chương trình còn cung cấp cho tôi một lượng lớn thông tin bổ ích để tôi quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước cho các bạn Pháp - những người bị mê hoặc bởi món ăn và cảnh đẹp, con người Việt Nam. Anh Lê Hưng nói,

Còn chị Trần Hà, người Việt ở Đài Loan ( Trung Quốc) chia sẻ " Sống ở nơi toàn người bản xứ, tôi thèm được nghe và nói tiếng Việt lắm. Bởi thế hiện nay có trang web của vovworld, được nghe chương tình dành cho người việt nơi xa quê, tôi thấy tiện ích lắm. Tôi nghe các chương trình khi làm việc nhà và bật lên để các con tôi nghe cùng đê các cháu nâng cao khả năng tiếng Việt. Ở nơi xa được nghe tiếng Việt cũng dịu bớt nỗi nhớ quê nhà"

“Tôi thích tiết mục Hương vị quê nhà. Bởi ở đây có nhiều món ăn ngon lạ ở nhiều vùng miền và ngay cả những món ăn thân thuộc nhưng chưa hiểu sâu. Nghe xong, tôi cùng với bạn bè ghi lại để khi về Việt Nam du lịch rồi thưởng thức hoặc thử nấu ở Singaproe cho đỡ nhớ. Còn Người Việt muôn phương cho tôi nhiều cảm hứng vì qua đó tôi biết thêm câu chuyện của kiều bào nhiều nước, những du học sinh như mình. Mình biết được họ suy nghĩ như thế nào vê quê hương, đã và đang làm gì cho đất nước”. Bạn Phi Yến nói, 

Người bạn tinh thần của cộng đồng người Việt nơi xa xứ - ảnh 3          Chị Lê Nguyễn Minh Phương, người Việt tại Hàn Quốc 9 (trái) cùng PV VOV5 Hà Linh

Với Lê Nguyễn Minh Phương, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc thì việc hay nghe các chương trình dành cho người Việt xa quê còn giúp cô thêm kinh nghiệm, cảm hứng cho công việc PV, BTV của mình ở Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc (KBS WORLD Radio), “Từ khi sang Hàn Quốc, tôi hay theo dõi chương trình của VOV5 như Khách mời VOV, Sắc màu dân tộc, Khám phá Việt Nam. Rồi các tiết mục chia sẻ thông tin, câu chuyện về người Việt Nam ở các nước. Tôi đang đảm trách một chương trình phát thanh của KBS WORLD Radio. Chương trình giới thiệu những gương mặt người Việt nổi bật tại đây. Chương trình phát thanh dành cho kiều bào cho tôi thêm cảm hứng, động lực để thực hiện tốt công việc của mình. Tôi nghĩ đó là chương trình rất hay và thiết thực dành cho bà con kiều bào”

Người bạn tinh thần của cộng đồng người Việt nơi xa xứ - ảnh 4                                       Một buổi tọa đàm trực tuyến với kiều bào.

Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa phương tiện, Đài Tiếng nói Việt Nam không ngừng đổi mới trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Vì thế, những người làm chương trình ngày càng có nhiều cơ hội tác nghiệp trong điều kiện công nghệ thuận thuân lợi. Từ rất nhiều kênh thông tin, người Việt ở ngoài nước nhanh chóng biế được các sự kiên đã và đang diễn ra trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Suy nghĩ đa chiều của kiều bào qua các kênh thông tin đó cũng giúp phóng viên có thêm những góc nhìn mới về đối tượng thính giả của mình…

Và, hòa cùng dòng chảy nhịp sống thông tin hiện nay, cùng với bản sắc riêng vốn có của mình, chúng tôi - những người làm chương trình sẽ đem đến cho thính giả một vẻ đẹp đầy sức sống hiện đại hơn trên làn sóng phát thanh của Đài TNVN nói chung và của chương trình Việt Kiều nói riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu