Một người Việt Nam được Hiệp hội toán học châu Âu vinh danh

Chia sẻ
(VOV5) - Đó là Giáo sư Phan Thành Nam (hiện là Giáo sư tại Đại học Ludwig-Maximlians, Đức; cựu sinh viên Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
Một người Việt Nam được Hiệp hội toán học châu Âu vinh danh - ảnh 1 GS. Phan Thành Nam bên mẹ. - Ảnh: báo Phú Yên

Hiệp hội toán học châu Âu ngày 9/5 thông báo danh sách 10 nhà toán học nhận được giải thưởng của năm nay, trong đó có Giáo sư Phan Thành Nam (hiện là Giáo sư tại Đại học Ludwig-Maximlians, Đức; cựu sinh viên Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

10 giải thưởng Hội Toán học châu Âu - EMS được trao tặng cho các nhà nghiên cứu trẻ không quá 35 tuổi, có quốc tịch châu Âu hoặc làm việc ở châu Âu, để ghi nhận những đóng góp xuất sắc của họ trong toán học. Cứ 4 năm một lần, trong Đại hội toán học châu Âu, Hội toán học châu Âu trao giải thưởng này.

Theo kế hoạch, giải thưởng sẽ được trao tặng tại kỳ đại hội toán học châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đại hội được lùi lại vào tháng 6/2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu