Lễ viếng và mở Sổ tang Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 20/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh chính thức mở Sổ tang và đón tiếp đoàn Ngoại giao các nước và kiều bào đến viếng Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Sáng 20/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh chính thức mở Sổ tang và đón tiếp đoàn Ngoại giao các nước, bạn bè Bangladesh và cộng đồng người Việt tại Bangladesh đến viếng ông Phan Văn Khải, Nguyên Thủ tướng Chính phủ tại trụ sở Đại sứ quán.

Lễ viếng và mở Sổ tang Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh - ảnh 1 Bàn thờ Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh

Ngay trong sáng 20/3, Trưởng đoàn Ngoại giao, Đại sứ Vatican; Đại sứ/Đại biện các nước ASEAN, Đại sứ Mỹ, Nhật, Nepal...; Đại biện Triều Tiên, Ma-rốc, Iraq, Ả-rập Xê-út...; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh; Đại diện cộng đồng người Việt tại Bangladesh đã đến viếng và viết Sổ tang.

Lễ viếng và mở Sổ tang Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh - ảnh 2Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh (áo hồng) trước Bàn thờ Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Lễ viếng và mở Sổ tang Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh - ảnh 3

Trưởng Đoàn Ngoại giao, Đại sứ Vatican tại Bangladesh viết Sổ tang.

Lễ viếng và mở Sổ tang Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh - ảnh 4Bà Rina P. Soermarno, Đại sứ Indonesia tại Bangladesh viết trong sổ tang: “Chúng tôi luôn nhớ tới Ngài về tầm nhìn lãnh đạo của Ngài đã đưa Việt Nam trở thành một đất nước vĩ đại trong hôm nay và tương lai. Đất nước các bạn đã mất đi một trong những người con kiệt xuất nhất”.
Lễ viếng và mở Sổ tang Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh - ảnh 5

Đại biện Ả-rập Xê-út tại Bangladesh viết sổ tang.

Lễ viếng và mở Sổ tang Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh - ảnh 6 Kiều bào tại Bangladesh đến viếng và viết sổ tang. 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu