Lễ ra mắt Lãnh sự danh dự tại Bờ Biển Ngà

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Trần Quốc Thủy nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà phát triển rất tốt đẹp trong những năm qua cả về chính trị lẫn kinh tế. 

Ngày 14/1, tại thủ đô Abidjan của Bờ Biển Ngà, Đại sứ Việt Nam Trần Quốc Thủy và Lãnh sự danh dự Việt Nam Nguyễn Lệ Uyên Phương đã tổ chức lễ ra mắt chính thức Cơ quan Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bờ Biển Ngà và trao giấy chứng nhận Lãnh sự danh dự.

Lễ ra mắt Lãnh sự danh dự tại Bờ Biển Ngà - ảnh 1

Tham dự buổi lễ có Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Bờ Biển Ngà, nhiều quan chức cao cấp các bộ, ngành, đại sứ và đại diện đoàn ngoại giao, đại diện doanh nghiệp và đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Bờ Biển Ngà.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Quốc Thủy nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà phát triển rất tốt đẹp trong những năm qua cả về chính trị lẫn kinh tế. Bờ Biển Ngà là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi. Trong khi hai nước chưa mở được Đại sứ quán, việc mở cơ quan Lãnh sự danh dự tại mỗi nước hết sức cần thiết và có ý nghĩa, góp phần bảo hộ công dân và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai bên.

Lễ ra mắt Lãnh sự danh dự tại Bờ Biển Ngà - ảnh 2

Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Bờ Biển Ngà đã trao giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Lệ Uyên Phương và khẳng định Chính phủ Bờ Biển Ngà sẽ tiếp tục hỗ trợ Lãnh sự danh dự hoàn thành nhiệm vụ.

Về phần mình, Lãnh sự danh dự  Nguyễn Lệ Uyên Phương bày tỏ vinh dự được Chính phủ hai nước tin tưởng và trao trọng trách và hứa sẽ làm hết sức mình đóng góp vào việc bảo hộ công dân Việt Nam tại Bờ Biển Ngà, cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai nước phát triển hơn nữa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu