Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy tại Rome

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và hướng tới những tầm vóc lớn lao hơn.

Tối 30/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italy (23/03/1973-23/03/2018).

Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy tại Rome - ảnh 1 Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện và Phó Tổng vụ trưởng Phụ trách các vấn đề toàn cầu Bộ ngoại giao Italy Ugo Astuto phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Ngự Bình/TTXVN

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện nhấn mạnh: Trải qua 45 năm với bao thay đổi về kinh tế, chính trị, xã hội tại mỗi nước nhưng tình hữu nghị truyền thống vẫn tốt đẹp và ngày càng được vun đắp. Đặc biệt, kể từ sau khi thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2013, hai nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và giao lưu nhân dân. Theo Đại sứ Cao Chính Thiện, Italy là đối tác quan trọng của Việt Nam ở Châu Âu và trên thế giới. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và hướng tới những tầm vóc lớn lao hơn.

Về phần mình, Phó Tổng vụ trưởng Vụ các vấn đề toàn cầu Bộ ngoại giao Italy Ugo Astuto cũng nêu bật mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Italy-Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà hai nước đạt được trong suốt 45 năm qua. Đại diện Bộ Ngoại giao Italy cho rằng giữa hai bên hiện vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Trước đó cùng ngày, cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết quan hệ ngoại giao, Trung tâm Khoa học – Văn hóa POLO Italy-Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán và Công ty lữ hành ASIATICA Travel của Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo về du lịch Việt Nam với chủ đề “Du lịch, ngành chiến lược của Việt Nam”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu