Lễ hội Việt Nam tại Aichi 2018 - Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển

Bùi Hùng/ VOV- Tokyo
Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội bao gồm 30 gian hàng nhiều trưng bày triển lãm hình ảnh quảng bá về tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 6-8/4, “Lễ hội Việt Nam tại Aichi 2018 - thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển” diễn ra tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong quan hệ giữa hai tỉnh và thành phố kết nghĩa và hai nước.

Lễ hội Việt Nam tại Aichi 2018 - Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển - ảnh 1 Lễ hội thu hút hàng nghìn người tham gia, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong quan hệ giữa hai tỉnh và thành phố kết nghĩa và hai nước.

Tham dự lễ hội có nhiều quan chức cao cấp của Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường, Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Ohmura.

Lễ hội Việt Nam tại Aichi 2018 - Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển - ảnh 2 Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Aichi đã ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị vào năm 2016; trong số 200 doanh nghiệp của tỉnh Aichi đang đầu tư và triển khai hoạt động tại Việt Nam, có 70 doanh nghiệp đầu tư vào TPHCM. 

Lễ hội bao gồm 30 gian hàng nhiều trưng bày triển lãm hình ảnh quảng bá về tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh; các chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc đặc sắc, ẩm thực, biễu diễn trang phục áo dài, trình diễn thư pháp, trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống của hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản.

Cùng ngày 8/4, Lễ trao tặng chứng nhận Lãnh sự Danh dự cho ông Nagato Natsume được tổ chức tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu