Lần đầu tiên lễ Thượng cờ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh được tổ chức tại thành phố Jersey của Mỹ

Phạm Huân-VOV Mỹ
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là tiền đề cho các hoạt động giao lưu giữa Tòa thị chính thành phố Jersey với Lãnh sự quan Việt Nam tại New York trong thời gian tới. 

 

Ngày 2/9, Lãnh sự quán Việt Nam tại New York phối hợp với chính quyền thành phố Jersey, bang New Jersey đã tổ chức lễ thượng cờ Việt Nam tại Tòa thị chính của thành phố nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021).

Lần đầu tiên lễ Thượng cờ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh được tổ chức tại thành phố Jersey của Mỹ - ảnh 1Đại diện Tòa thị chính Jersey và các cơ quan đại diện Việt Nam ở New York tại Lễ thượng cờ.  Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ thượng cờ, bà Watterman, Chủ tịch Hội đồng thành phố Jersey nhấn mạnh lễ thượng cờ Việt Nam lần đầu tiên ở thành phố Jersey là nhằm tôn vinh sự tự do của các nền văn hóa. Chiến tranh đã là quá khứ và bây giờ cả hai bên đang cố gắng là vươn lên phía trước. Chủ tịch Hội đồng thành phố Jersey Watterman đã trao cho Lãnh sự quán Việt Nam tại New York Đinh Phương Mai bản tuyên bố do Thị trưởng Steven Fulop ký với nội dung, vào ngày 2/9/2021, thành phố Jersey đã vinh danh Ngày Quốc khánh của Việt Nam. Tuyên bố nói rằng, thời khắc trọng đại này phản ánh tình bạn thân thiết giữa Mỹ và Việt Nam.

Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là lần đầu tiên chính quyền thành phố Jersey phối hợp với Lãnh sự quán Việt Nam tại New York tổ chức thượng cờ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh. Đây là tiền đề cho các hoạt động giao lưu giữa Tòa thị chính thành phố Jersey với Lãnh sự quan Việt Nam tại New York trong thời gian tới. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu