Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Liên bang Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là dịp để các thế hệ trẻ ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, qua đó khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tối 24/12, tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017). 

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Liên bang Nga  - ảnh 1Tiết mục "Cúc ơi" - Bản anh hùng ca về Mười cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc- Ảnh: Internet

Đây là dịp để các thế hệ trẻ ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, qua đó khơi dậy tinh thần ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tại lễ kỷ niệm, hơn 20 tiết mục ca múa nhạc được chính các Cựu chiến binh Việt Nam, các cán bộ và học viên quân đội Việt Nam trình diễn như lời ca ngợi về truyền thống lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu