Kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tại nước ngoài

PV/VOV-Praha
Chia sẻ
(VOV5)- Câu lạc bộ phụ nữ Hương Việt đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị em phụ nữ Việt tại Cộng hòa Séc.

(VOV5)- Câu lạc bộ phụ nữ Hương Việt đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị em phụ nữ Việt tại Cộng hòa Séc.

Tối 16/10 tại thủ đô Praha của Cộng hòa (CH) Séc, Câu lạc bộ phụ nữ Hương Việt – tiền thân của Hội Phụ nữ Việt Nam tại CH Séc – đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

phu nu viet nam tai cong hoa sec to chuc ky niem 10 nam thanh lap hoi hinh 0


Trong suốt một thập kỷ qua, từ một tổ chức chỉ có 33 hội viên, đến nay Câu lạc bộ đã lớn mạnh không ngừng, trở thành ngôi nhà chung của 170 hội viên, đóng góp không nhỏ vào công tác cộng đồng và xã hội. Câu lạc bộ đã trở thành một sân chơi cho các mẹ, các chị chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái học giỏi, giữ gìn văn hóa Việt Nam, và tham gia công tác cộng đồng.

Ngoài những phong trào chung tay góp sức với cộng đồng, Câu lạc bộ tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, quan tâm thăm hỏi gia đình chị em, tổ chức trại hè cho thanh thiếu niên, đồng thời thường xuyên quyên góp làm từ thiện gửi về quê hương giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc Da Cam, đồng bào vùng thiên tai lũ lụt.

phu nu viet nam tai cong hoa sec to chuc ky niem 10 nam thanh lap hoi hinh 1


Nói về hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian vừa qua, bà Vũ Thị Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ đồng thời Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại CH Séc chia sẻ: “Từ khi thành lập đến nay, tôi tâm đắc nhất là được nhìn thấy chị em cảm thông, gần gũi với nhau hơn, biết chia sẻ với nhau hơn. Ngoài công tác từ thiện hướng về quê hương đất nước, chị em có tổ chức sinh nhật hàng năm và cũng thăm hỏi hiếu hỉ, và chăm sóc đời sống tinh thần giúp chị em hòa nhập với cuộc sống ở nước sở tại và hiểu luật pháp của nước sở tại.”

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn ghi nhận những nỗ lực của Câu lạc bộ trong việc tạo ra một sân chơi cho các chị em, giúp họ ổn định cuộc sống, chăm lo nuôi dạy con cái, và phát triển kinh tế gia đình. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại CH Séc luôn ủng hộ và tạo điều kiện để Hội Phụ nữ Việt Nam và các Câu lạc bộ phụ nữ tăng cường các hoạt động cơ sở, đóng góp xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc ổn định, hội nhập và phát triển.

Đối với nhiều chị em phụ nữ, câu lạc bộ Hương Việt đã trở thành ngôi nhà thứ hai của họ bởi ngoài những lo toan vất vả cho cuộc sống thường nhật trên đất khách quê người, những buổi sinh hoạt của chị em phụ nữ luôn là cơ hội để họ giãi bày những buồn vui trong cuộc sống. Chính vì vậy chị Nguyễn Thị Lợi, thành viên Câu lạc bộ, mong muốn Hội phụ nữ nói chung và các Câu lạc bộ phụ nữ nói riêng có nhiều buổi sinh hoạt tập thể hơn để các chị em có thể chia sẻ tình cảm của mình, tăng cường tình đoàn kết.

Chị Lợi tâm sự: “Trong niềm vui kỷ niệm ngày phụ nữ năm nay 20-10 chúng tôi vui mừng và hạnh phúc vì được mặc những chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, cười, nói với nhau rất vui vẻ, phấn khởi để xua tan tất cả vất vả, suy tư hàng ngày. Qua đây chúng tôi cũng rất cần sự động viên của các anh để giúp chúng tôi hoàn thành chức năng của người phụ nữ làm mẹ, gánh vác công việc gia đình, công việc xã hội.”

Tại buổi lễ, các thành viên Câu lạc bộ và khách mời đã tham gia giao lưu để giúp họ hiểu hơn vị trí, vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ Việt Nam đối với cộng đồng và quê hương. Những người tham dự cũng được thưởng thức màn biểu diễn văn nghệ quần chúng và các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Cũng trong chiều 16/10, tại phòng hòa nhạc Sadu Pobedu, Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa (Ukraine) tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình, bà Vũ Thị An Bình, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa, kêu gọi chị em phụ nữ Odessa đoàn kết một lòng, đem hết trách nhiệm, khả năng của mình đóng góp xây dựng cộng đồng Việt Nam tại Odessa ngày một vững mạnh. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu