Kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) tại Liên bang Nga và Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Đại biện lâm thời đánh giá cao những nỗ lực của chị em phụ nữ đang sinh sống, làm việc ở LB Nga 

Nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019), tối 19/10, tại thủ đô Vientiane, Ban Phụ nữ thành hội người Việt Nam tại Vientiane tổ chức cuộc thi “Duyên dáng áo dài phụ nữ Việt Nam tại Lào” lần thứ nhất. Cuộc thi đã được chuẩn bị từ tháng 6/2019. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho phụ nữ trong cộng đồng người Việt Nam nói riêng và tất cả những người dân đang làm ăn, sinh sống tại thủ đô Vientiane nói chung; đồng thời nhắc nhở mọi người nhớ đến dấu mốc lịch sử của phụ nữ Việt Nam cần được tôn vinh. Theo Ban tổ chức, trong 100 thí sinh tham gia cuộc thi, qua phần thi ảnh, Ban tổ chức đã chọn ra 58 thí sinh. Sau vòng sơ duyệt còn 55 thí sinh với 2 độ tuổi từ 18-32 và từ 33 – 52 tuổi tham gia cuộc thi tối 19/10.

Kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) tại Liên bang Nga và Lào - ảnh 1  Biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) tại Liên bang Nga. (VOV)

Sau các vòng thi, 8 thí sinh đã lọt vào vòng chung kết tiếp tục với 2 phần thi là trình diễn áo dài và trả lời câu hỏi. Ban tổ chức đã trao 8 giải thưởng cho 2 độ tuổi gồm: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng như: thí sinh có bộ áo dài đẹp nhất, thí sinh có phong cách tự tin nhất...

Cũng trong tối 19/10, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moscow, Hội phụ nữ Việt Nam tại Moscow cùng chuỗi nhà hàng Xích Lô (Xích Lô Group) kết hợp tổ chức chương trình ca nhạc đặc sắc mang tên: “Phụ nữ- Mùa thu nước Nga”. Phát biểu khai mạc chương trình, thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Tham tán, Đại biện lâm thời đánh giá cao những nỗ lực của chị em phụ nữ đang sinh sống, làm việc ở LB Nga và mong rằng các chị em tiếp tục nỗ lực học tập, công tác, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga.

Cũng tại chương trình, bà Phạm Thị Oanh, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Moscow cho biết chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam được tổ chức thường niên nhằm động viên tinh thần cho các chị em phụ nữ đang kinh doanh ở Trung tâm Thương mại Moscow nói riêng và ở LB Nga nói chung; đồng thời, chương trình cũng hướng đến mục đích từ thiện“Nhân cơ hội này, chị em phụ nữ chúng tôi tổ chức chương trình từ thiện. Chúng tôi dành một phần quà nhỏ của mình cho 350 cháu có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương. Chúng tôi cũng trích một phần quà nhỏ dành tặng các cháu có hoàn cảnh kém may mắn tại Moscow, LB Nga".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu