Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Ekaterinburg, LB Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg Ngô Phương Nghị nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của ngày 30/4/1975

Chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2018), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg, cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại tỉnh Sverlovsk, LB Nga ngày 27/4 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm. 

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Ekaterinburg, LB Nga - ảnh 1

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: nhandan.com.vn

Tại đây, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg Ngô Phương Nghị nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của ngày 30/4/1975, ghi nhớ những cống hiến lớn lao của các anh hùng, liệt sĩ, trong đó có sự giúp đỡ chí tình của những người anh em, người đồng chí Liên Xô, nay là LB Nga. Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự đã trao tặng Kỷ niệm chương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cho 5 cựu chiến binh Nga đã từng tham gia công tác, chiến đấu tại Việt Nam. Hội Cựu chiến binh Nga cũng trao tặng Kỷ niệm chương cho 4 cựu quân nhân Việt Nam từng công tác trong lực lượng phòng không, không quân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu