Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,6 tỷ USD

Chia sẻ
(VOV5) - Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối chuyển về thành phố năm 2022 đạt hơn 6,6 tỷ USD, giảm gần 6,7% so với 2021.
Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,6 tỷ USD - ảnh 1Giao dịch tại một ngân hàng cổ phần ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy/VNExpress

Lý do giảm chủ yếu vì khó khăn kinh tế, lạm phát tăng cao tại nhiều nước do ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị. Kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh tăng bình quân 7-10% mỗi năm và chiếm khoảng 33% thu ngân sách của thành phố. Bên cạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu ngoại tệ từ xuất khẩu, kiều hối là nguồn thu ngoại tệ quan trọng giúp đảm bảo cung - cầu ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối quốc gia, cũng như giảm sức ép tăng tỷ giá của đồng USD.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu