Kiều bào thăm tỉnh Lào Cai trong chuyến trở về nước dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Bà con kiều bào bày tỏ sự xúc động trước những khó khăn gian khổ của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng của tỉnh Lào Cai.
(VOV5) - Bà con kiều bào bày tỏ sự xúc động trước những khó khăn gian khổ của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng của tỉnh Lào Cai.


Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc" sẽ được tổ chức vào cuối tuần này có sự tham gia của 2.000 đại biểu, trong đó có 16 kiều bào từ 14 quốc gia trên thế giới.


Kiều bào thăm tỉnh Lào Cai trong chuyến trở về nước dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX - ảnh 1
Đoàn kiều bào chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Sáng 2/12/2015, đoàn kiều bào về dự đại hội, đã lên thăm tỉnh Lào Cai. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn kiều bào tiêu biểu lên thăm Lào Cai. Ông Hưởng cũng giới thiệu một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đồng thời mời gọi bà con kiều bào về đầu tư tại địa phương.

Ông Lê Thiết Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, đại diện cho đoàn kiều bào, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh và rất mừng về sự thay đổi nhanh chóng của tỉnh Lào Cai trong những năm gần đây: "Tôi lên đây rất phấn khởi vì quãng đường từ Hà Nội đến Lào Cai đã được rút ngắn về thời gian. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hi vọng có nhiều dịp kiều bào chúng tôi quay về đây để thăm và có thể có những đầu tư nhất định tại tỉnh Lào Cai. Qua chuyến tham quan này, bà con kiều bào trở lại nước sở tại sẽ tuyên truyền về hình ảnh một tỉnh Lào Cai đang đổi mới". 

Tiếp đó, đoàn kiều bào đến thăm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Bà con kiều bào bày tỏ sự xúc động trước những khó khăn gian khổ của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Bà Phùng Tuệ Châu, kiều bào tại Mỹ bày tỏ: "Năm nay là năm thứ hai tôi có vinh dự được đến thăm các cán bộ, chiến sĩ ở đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Chúng tôi hi vọng trong tương lai đất nước Việt Nam có giàu mạnh, có hùng cường là do sức mạnh của chính những người trẻ tuổi của Việt Nam".

Trong buổi gặp gỡ chân tình, bà con kiều bào đã gửi những lời ca tiếng hát thể hiện tình cảm chân thành của bà con xa quê hương đối với những người lính đang làm nhiệm vụ nơi biên cương của Tổ quốc.

Nhân dịp này, đoàn đã tặng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và đồn biên phòng Y Tý tổng số tiền tương đương gần 40 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng đó là tấm lòng, sự tri ân của kiều bào đối với người lính biên phòng đang ngày đêm canh gác để bảo vệ an ninh, trật tự trên khu vực biên giới quốc gia.


Kiều bào thăm tỉnh Lào Cai trong chuyến trở về nước dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX - ảnh 2
Bà con kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền quốc gia 102 (2).

Sau khi tham quan cột mốc chủ quyền quốc gia 102 (2) tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đoàn cũng tới thăm đền Mẫu và đền Thượng, là những di tích lịch sử có giá trị tại tỉnh Lào Cai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu