Kiều bào Pháp dự lễ Vu Lan tại Trúc Lâm Thiền viện Paris

Chia sẻ
(VOV5) - Tại buổi lễ, bà con Phật tử người Việt và những người bạn Pháp đã được nghe Tỳ kheo Thích Tâm Huy giảng về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan.

Cứ vào dịp Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm, bà con Phật tử trong và ngoài nước lại làm lễ Vu Lan tưởng nhớ đến công ơn trời biển của cha mẹ, tổ tiên. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, lễ Vu Lan Báo Hiếu 2021 tại Thiền viện Trúc Lâm ở ngoại ô Paris (Pháp) phải đến ngày 5/9 mới được tổ chức, với chương trình rút ngắn hơn và số lượng người tham gia hạn chế hơn.

Kiều bào Pháp dự lễ Vu Lan tại Trúc Lâm Thiền viện Paris - ảnh 1Ảnh minh họa: baophapluat.vn

Lễ Vu Lan 2021 vẫn được tổ chức trong không khí trang trọng và thiêng liêng dưới sự chủ trì của Tỳ kheo Thích Tâm Huy, trụ trì Trúc Lâm Thiền viện. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, Lê Thị Hồng Vân, cùng nhiều bà con Việt kiều, bạn bè Pháp tại Paris và các vùng phụ cận đã tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ, bà con Phật tử người Việt và những người bạn Pháp đã được nghe Tỳ kheo Thích Tâm Huy giảng về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan với sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu mẹ.

Tiếp đó, toàn thể tăng ni Phật tử nhất tâm đọc kinh cầu nguyện, cầu xin những điều tốt lành, sức khoẻ dồi dào cho bố mẹ, gia đình và quốc thái dân an. Sau buổi lễ, bà con phật tử đã cùng ở lại dự bữa thọ trai của nhà chùa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu