Kiều bào là “chất xúc tác” cho thành công của hoạt động đối ngoại

Chia sẻ
(VOV5) - Bà con kiều bào đã và đang góp phần giữ gìn bản sắc, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài.
Kiều bào là “chất xúc tác” cho thành công của hoạt động đối ngoại - ảnh 1Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại chương trình - Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Tại chương trình họp mặt kiều bào mừng Xuân Quý Mão diễn ra chiều 18/1 tại tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho rằng cộng đồng người Việt Nam nói chung và bà con Việt kiều gốc Bến Tre ở nước ngoài nói riêng là “chất xúc tác” quan trọng đối với những thành công của hoạt động đối ngoại trong công cuộc đổi mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn giáo, bà con kiều bào đã và đang góp phần giữ gìn bản sắc, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài.

Kiều bào là “chất xúc tác” cho thành công của hoạt động đối ngoại - ảnh 2Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho các gia đình, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre - Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Hiện có trên 9.000 kiều bào quê gốc Bến Tre định cư 37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lượng kiều hối đều tăng hằng năm, chỉ tính riêng lượng kiều hối năm 2022 là khoảng 60 triệu USD.

Cũng tại buổi họp mặt, đại biểu người Việt Nam đang sinh sống tại nhiều quốc gia và gia đình có thân nhân sinh sống, làm việc tại nước ngoài bày tỏ ý kiến, nguyện vọng để xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu