Kiều bào Hải Phòng tặng quà cho chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Lữ đoàn đặc công 126

Ngọc Cương/ Hải Phòng
Chia sẻ
(VOV5) - Món quà trị giá sáu triệu đồng là tình cảm, sự chia sẻ động viên từ các cô bác kiều bào gốc Hải phòng tại các nước Đức, Anh, Hàn Quốc, Nga đã từng thăm quần đảo Trường Sa gửi đến Đình Trọng.

Sáng 19/1/2021, trước thềm năm mới Xuân Tân Sửu, tại bệnh viện Y học Hải quân, Ban liên lạc Kiều bào Hải Phòng từng đi thăm quần đảo Trường Sa, đại diện Trung tâm phát triển cộng đồng Hội Liên lạc Việt kiều Hải phòng, đại diện đơn vị Lữ đoàn đặc công 126 đã đến thăm, động viên tinh thần và trao quà cho chiến sĩ Nguyễn Đình Trọng thuộc đơn vị Lữ đoàn đặc công 126 bị nạn nằm liệt đã nhiều năm nay.

Kiều bào Hải Phòng tặng quà cho chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Lữ đoàn đặc công 126 - ảnh 1Anh Nguyễn Ngọc Cương (bìa phải), đại diện Ban liên lạc Kiều bào Hải Phòng thăm quần đảo Trường Sa, tặng quà cho chiến sĩ Nguyễn Đình Trọng.

Món quà trị giá sáu triệu đồng là tình cảm, sự chia sẻ động viên từ các cô bác kiều bào gốc Hải phòng tại các nước Đức, Anh, Hàn Quốc, Nga đã từng thăm quần đảo Trường Sa gửi đến Đình Trọng để tiếp thêm nghị lực và mong mỏi Trọng sớm hồi phục và trở lại với đơn vị và đồng đội.

Kiều bào Hải Phòng tặng quà cho chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Lữ đoàn đặc công 126 - ảnh 2

Được biết, 5 năm trước, anh Nguyễn Đình Trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đơn vị thưởng phép. Trên đường về quê Hưng Yên, anh bị tai nạn, chấn thương sọ não dẫn đến liệt toàn thân. Mặc dù đơn vị cùng tập thể y bác sỹ Bệnh viện Y học Hải quân tận tình chăm sóc chữa trị song khả năng phục hồi rất mong manh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu