Kiều bào Đức ủng hộ nhà ở miễn phí cho con em cán bộ, chiến sĩ biển đảo

Lan Phuong
Chia sẻ
(VOV5)-  Chiều nay (24/12), gia đình anh Nguyễn Văn Cường, chị Nguyễn Bích Thủy, kiều bào ở CHLB Đức tổ chức lễ bàn giao nhà ở miễn phí dành cho con em cán bộ chiến sĩ biển đảo Việt Nam.

(VOV5)-  Chiều nay (24/12), gia đình anh Nguyễn Văn Cường, chị Nguyễn Bích Thủy, kiều bào ở CHLB Đức tổ chức lễ bàn giao nhà ở miễn phí dành cho con em cán bộ chiến sĩ biển đảo Việt Nam.

 

Anh Cường cho biết, ý tưởng hỗ trợ nhà ở cho con em là sinh viên chiến sĩ biển đảo xuất hiện sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Với tình yêu nước và mong muốn hỗ trợ về mặt tinh thần cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ vất vả nơi đảo xa, anh Cường đã quyết định đưa ra chương trình hỗ trợ nhà ở cho con em chiến sĩ Trường Sa. Cụ thể, gia đình anh hỗ trợ 5 căn hộ khép kín để cho sinh viên ở trong vòng 5 năm miễn phí. Các căn hộ này thuộc khu chung cư mini ở địa chỉ số 8, tổ 18 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong dịp này, 15 sinh viên là con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở quần đảo Trường Sa đã đến nhận chìa khóa bàn giao nhà. Chị Nguyễn Bích Thủy, vợ anh Nguyễn Văn Cường bày tỏ: Đã là người Việt Nam ai cũng yêu quê hương. Mỗi người thể hiện theo một cách khác nhau. Chúng tôi thấy rằng mình có điều kiện để giúp đỡ cho các con em chiến sĩ biển đảo 5 phòng với số lượng cho 20 cháu ở trong 5 năm miễn phí. Tôi nghĩ thông qua đây sẽ nhân lên trong nhiều kiều bào lòng nhân ái đối với quê hương. Tôi rất hạnh phúc khi thực hiện dự án này.

Kiều bào Đức ủng hộ nhà ở miễn phí cho con em cán bộ, chiến sĩ biển đảo - ảnh 1
Kiều bào Đức ủng hộ nhà ở cho con em cán bộ, chiến sĩ biển đảo. Ảnh: Hanoimoi

Đại diện cho các sinh viên được hỗ trợ phòng ở, em Lê Đức Thắng, sinh viên Khoa Cơ điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, con trung tá Lê Đức Giáp, nhân viên quân y tàu cảnh sát biển 8001, xúc động phát biểu, Thắng rất tự hào về bố và nhiều người cán bộ, chiến sĩ khác đang làm nhiệm vụ cao cả bảo vệ hòa bình cho Tổ quốc. Thắng cũng cảm ơn gia đình anh Cường đã giúp đỡ em và nhiều sinh viên có thêm điều kiện học tập ở Hà Nội.

 

Còn Vũ Thị Minh Hải, sinh viên năm thứ nhất Đại học kinh tế quốc dân có bố là Vũ Quốc Thắng, thường xuyên đi công tác ở ngoài biển đảo xa xôi cho biết: Em đến đây cùng một điểm chung là có bố làm ở đảo xa. Và rất xúc động khi được tham gia vào dự án này và thấy đây là một dịp may mắn được hỗ trợ nhà ở miễn phí trong vòng 5 năm.

Kiều bào Đức ủng hộ nhà ở miễn phí cho con em cán bộ, chiến sĩ biển đảo - ảnh 2
Con em cán bộ, chiến sĩ biển đảo trong căn nhà mới. Ảnh: Hanoimoi

Nhân dịp này, Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Bình An cũng trao tặng mỗi em sinh viên một nồi cơm điện và sẽ triển khai gói hỗ trợ trị giá 20 triệu cho các em ngay trong tháng 1 năm 2015. Nhà in Quang Trung cũng trao tặng các em phần quà gồm nhiều quyển vở để phục vụ quá trình học tập của các em ở Hà Nội./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu