Khởi công xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho người gốc Việt tại tỉnh Kampot, Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Giai đoạn một của công trình, với diện tích xây dựng 60m2, dự kiến khánh thành trong tháng 4/2021, với chi phí 35.000 USD.
Khởi công xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho người gốc Việt tại tỉnh Kampot, Campuchia - ảnh 1Tổng lãnh sự Việt Nam tại Preah Sihanouk ông Vũ Ngọc Lý phát biểu tại buổi lễ

Ngày 27/1, tại thành phố Kampot, phía Nam Vương quốc Campuchia, Hội Khmer-Việt Nam tổ chức Lễ Động thổ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng của bà con người Campuchia gốc Việt.

Khởi công xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho người gốc Việt tại tỉnh Kampot, Campuchia - ảnh 2 Lễ động thổ công trình

Xuất phát từ nhu cầu thiết thực của bà con, cùng với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, tỉnh Kiên Giang, Ban chấp hành tỉnh hội Kampot và các nhà hảo tâm gốc Việt triển khai dự án xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và lớp học tiếng Việt-Khmer trong diện tích 285m2 tại thành phố Kampot, với tổng kinh phí khoảng 250.000 USD chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn một của công trình, với diện tích xây dựng 60m2, dự kiến khánh thành trong tháng 4/2021, với chi phí 35.000 USD.

Khởi công xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho người gốc Việt tại tỉnh Kampot, Campuchia - ảnh 3Quang cảnh buổi lễ

Cũng sáng 27/1, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Preah Sihanouk tổ chức phát 50 phần quà cho những hộ gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Kampot, nhằm giúp bà con có một cái Tết Tân Sửu ấm áp, an lành.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu