Khai mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có chủ đề “Tự hào biển đảo quê hương”.

Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 mạc sáng 23/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 60 trại sinh là thiếu niên kiều bào Lào, Campuchia, Thái Lan, Mỹ, Đức, Nga…

Khai mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào tại Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1Ban tổ chức cùng trại sinh dâng hoa và chụp hình trước Tượng đài Bác Hồ ở Nhà văn hóa Thiếu nhi TP. Ảnh Diendan TPHCM 

Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có chủ đề “Tự hào biển đảo quê hương” là nơi gặp gỡ, giao lưu chia sẻ những tâm tư, tình cảm của kiều bào, du học sinh Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Tham dự trại hè, các bạn trẻ sẽ đến thăm và tặng quà cho các em ở mái ấm quận Gò Vấp, học nấu món ăn Việt Nam tại Trường Trung cấp Du lịch và khách sạn Saigon Tourist, thăm vườn giấc mơ Việt Nam.

Bạn Leung Ylang, kiều bào ở Campuchia, bày tỏ: “Đây là lần thứ 3 em tham gia trại hè. Cảm xúc của em rất là vui, được gặp các bạn cũ, bạn mới, học hỏi kinh nghiệm, được thăm quê hương của em.”

Sau thành phố Hồ Chí Minh, các bạn tham gia trại hè sẽ tới thành phố biển Nha Trang để thăm Viện Hải dương học, chùa Long Sơn và giao lưu với chiến sỹ Lữ đoàn tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu