Khai mạc Hội nghị quốc tế “Các khoa học trái đất và môi trường Việt Nam” năm 2022

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 8/8, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, khai mạc Hội nghị quốc tế “Các khoa học trái đất và môi trường Việt Nam lần thứ 2 - VCEES 2022”.

Diễn ra từ ngày 8 - 11/8, với sự tham gia của các đại biểu trong nước cùng 20 đại biểu đến từ các nước như Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia...

Khai mạc Hội nghị quốc tế “Các khoa học trái đất và môi trường Việt Nam” năm 2022 - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: baotainguyenvamoitruong. vn

Hội nghị là cầu nối để các đại biểu tham gia có thể tăng cường và mở rộng mạng lưới hợp tác của mình, từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu, phát triển thuộc lĩnh vực khoa học trái đất, môi trường.

 Tại Hội nghị, các nhà khoa học, học viên, sinh viên giới thiệu và thảo luận gần 100 báo cáo kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường với 7 nhóm chủ đề chính là: Ô nhiễm môi trường; xử lý nước; khí tượng, thủy văn, hải dương học; khoa học nước; viễn thám; ô nhiễm nhựa, quản lý rác thải, môi trường ứng dụng; các bài toán mô phỏng khí hậu khu vực.
Khai mạc Hội nghị quốc tế “Các khoa học trái đất và môi trường Việt Nam” năm 2022 - ảnh 2GS Trần Thanh Vân phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: baotainguyenvamoitruong.vn

Hội nghị còn có 6 báo cáo từ các nhà khoa học, quản lý về một số kết quả nghiên cứu và chiến lược nghiên cứu nổi bật liên quan đến khoa học trái đất và môi trường. Qua Hội nghị này, các nhà khoa học trong và ngoài nước sẽ tìm được nhiều biện pháp bảo vệ môi trường cho Việt Nam cũng như thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu