Hợp tác giữa St. Petersburg với các địa phương của Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác LB Nga - Việt Nam

Phóng viên ĐTNVN thường trú tại Liêng bang Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 15/12, Uỷ ban đối ngoại thành phố St. Petersburg tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Hai thế kỷ hữu nghị, 20 năm quan hệ đối tác chiến lược”.

 Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các Bộ, Ban, Ngành của Việt Nam và thành phố St. Petersburg, cũng như các hội đoàn của hai bên.

Hợp tác giữa St. Petersburg với các địa phương của Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác LB Nga - Việt Nam      - ảnh 1Hội nghị tổng kết Dự án “Hai thế kỷ hữu nghị, 20 năm quan hệ đối tác chiến lược” được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: VOV

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố Saint-Peterburg, ông Nikolai Bondarenko điểm lại những thành tựu, kết quả đã đạt được giữa trong việc tổ chức các hoạt động chung giữa hai bên trong khuôn Dự án “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ quan hệ đối tác chiến lược”

Theo đó, hai bên đã tổ chức 43 sự kiện lớn trong năm 2021, tập trung làm sâu sắc hợp tác song phương trong công tác lĩnh vực chính sách thanh niên, du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, kinh tế thương mại, viện trợ nhân đạo, lưu trữ.

Tại sự kiện, các đại biểu đánh giá cao những sáng kiến và nỗ lực hợp tác của thành phố Saint-Peterburg với Việt Nam nói chung và với các địa phương của Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng các thoả thuận, dự án hợp tác sẽ được thực hiện thành công, góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào thực chất và chiều sâu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu