Hơn 1.500 kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương 2020

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chào mừng bà con kiều bào đến dự chương trình Xuân Quê hương 2020 về nước đón Tết, vui Xuân.

Tối 18/1, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2020.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng hơn 1.500 bà con kiều bào từ gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ về quê hương đón Tết cổ truyền Canh Tý.

Hơn 1.500 kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương 2020 - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu khai mac chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2020. Ảnh: baoquocte.vn

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định năm nay, số lượng kiều bào tham dự chương trình đông nhất từ trước tới nay là minh chứng cho thấy tình cảm của bà con ở nước ngoài đối với quê hương, trong tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm lại những thành quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước năm 2019, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong thành công này có sự đóng góp quý báu, thiết thực của cộng đồng hơn 4,5 triệu kiều bào trên khắp năm châu, cả về trí tuệ, vật chất và tinh thần: “Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là máu thịt, là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam. Với nhận thức rằng tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn, lòng tự hào dân tộc của bà con kiều bào ở nước ngoài là rất cao, tiềm năng của kiều bào là rất lớn, thời gian tới, Bộ Ngoại giao, với đầu mối là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng bà con trên khắp thế giới nhằm đóng góp và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.”

Hơn 1.500 kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương 2020 - ảnh 2 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai mạc. Ảnh: baoquocte.vn

Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chào mừng bà con kiều bào đến dự chương trình Xuân Quê hương 2020 về nước đón Tết, vui Xuân. Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện lớn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng: “Để có một năm 2020 tiếp tục thành công, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chúng ta sẽ không thể làm được điều này nếu không có sự đồng tâm, hợp lực của cả hệ thống chính trị và hơn 100 triệu người Việt Nam, bao gồm tất cả các đại biểu có mặt tại đây và có hơn 4,5 triệu người con mang dòng máu Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.”

Phó Chủ tịch nước kêu gọi những người dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng thắp sáng tinh thần yêu nước, tình đoàn kết lòng tự tôn dân tộc, phấn đấu hướng tới đưa đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu