Hội thảo “Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài”

CTV Mạnh Quỳnh
Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo “Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài”, tổ chức chiều ngày 15/11/2022, tại Hà Nội.

Hội thảo do Vụ phổ biến, giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp phối hợp với tạp chí Luật Việt Nam và diễn đàn pháp lý Thông tấn xã Việt Nam tổ chức với sự tham gia của các cơ quan báo chí, đại diện Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Cục thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin truyền thông…

Hội thảo “Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài” - ảnh 1Quang cảnh buổi Hội thảo: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày báo cáo đánh giá về thực trạng và định hướng các hoạt động thông tin, truyền thông về dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài cũng như các công tác phối hợp thực hiện thông tin truyền thông và phát huy vai trò của báo chí đối ngoại trong truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại đây, ông Phan Hồng Nguyên, Phó vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ tư pháp cho biết: “Đối với người Việt Nam ở nước ngoài với số lượng khoảng 5,3 triệu kiều bào đang sinh sống, học tập và lao động trên 130 quốc gia thì là một trong những đối tượng hết sức quan trọng cần được tập trung truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cũng như là phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết đối với các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp thiết thân đến đời sống, công việc lao động hằng ngày của bà con, như là những quy định về đất đai, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực hay những chính sách, khuyến khích của Đảng và nhà nước ta đối với kiều bào trong việc đầu tư, sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu