Hội thảo Pháp-Việt CIGOS2013 "Xây Dựng và Phát triển bền vững" tại Lyon- Pháp

Nguyễn Quang Hùng Anh - Vũ Xuân Hồng (CTV/Lyon)
Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo Pháp-Việt CIGOS2013 với chủ đề "Xây Dựng và Phát triển bền vững" đã được tổ chức thành công bởi 4 đơn vị : Hội Khoa học và Chuyên Gia Việt Nam (AVSE), Học Viện Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon (INSA Lyon), Trường Đại Học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Trường Đại học quốc gia Xây dựng công trình công cộng (ENTPE) vào các ngày 03, 04 và 05 tháng 04 năm 2013 tại Học Viện INSA Lyon, thành phố Lyon, nước Cộng hòa Pháp.

(VOV5) - Hội thảo Pháp-Việt CIGOS2013 với chủ đề "Xây Dựng và Phát triển bền vững" đã được tổ chức thành công bởi 4 đơn vị : Hội Khoa học và Chuyên Gia Việt Nam (AVSE), Học Viện Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon (INSA Lyon), Trường Đại Học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Trường Đại học quốc gia Xây dựng công trình công cộng (ENTPE) vào các ngày 03, 04 và 05 tháng 04 năm 2013 tại Học Viện INSA Lyon, thành phố Lyon, nước Cộng hòa Pháp.

Hội thảo CIGOS2013 đã được tổ chức với những mục đích chính như : mang đến cho các kỹ sư, các nhà nghiên cứu Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực xây dựng cơ hội gặp gỡ, trao đổi về công việc và kinh nghiệm ; tăng cường hợp tác khoa học, kỹ thuật và kinh tế giữa hai nước Pháp-Việt ; khuyến khích việc áp dụng khái niệm phát triển bền vững trong xây dựng và quy hoạch ở Việt Nam và Pháp. Được công nhận là một trong các hoạt động chính thức kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác Việt-Pháp, Hội thảo CIGOS2013 đã được khai mạc vào sáng 04 tháng 04 năm 2013 với sự hiện diện của hơn 120 người tham dự đến từ nhiều trường Đại Học, nhiều Viện Nghiên Cứu và các công ty lớn của hai nước Pháp và Việt Nam.

 Đến tham dựHội thảo CIGOS2013, có các quan khách quan trọng của hai nước Pháp và Việt Nam : Ông Dương Chí Dũng, Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp; Ông Trần Việt Thanh, Thứ Trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ nước CHXHCN Việt Nam; Ông Jean-Michel DACLIN, Phó chủ tịch Vùng Lyon mở rộng (Grand Lyon); Ông Eric MAURINCOMME, Giám Đốc Học Viện Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon (INSA Lyon), Ông Denis BOURGEOIS, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) cùng nhiều đại diện cao cấp của các trường Đại Học, các Viện Nghiên Cứu, các công ty lớn, các Hội đoàn của hai nước Pháp và Việt Nam. Phát biểu trong lễ khai mạc Hội thảo, các quan khách đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Pháp-Việt cũng như việc xây dựng các công trình theo hướng phát triển bền vững. Ông Dương Chí Dũng, Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp, cho biết : ‘‘Những mối quan hệ cộng tác có hiệu quả giữa các đơn vị chính quyền, các trường Đại Học và các xí nghiệp giữa hai nước Pháp và Việt đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam và Pháp’’. ‘‘Người này hỗ trợ người kia. Người Pháp có rất nhiều điều học hỏi từ những người bạn Việt Nam và ngược lại" là một trong những thông điệp quan trọng của Ông Jean-Michel DACLIN, Phó chủ tịch Vùng Lyon mở rộng (Grand Lyon). Ông TRẦN Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam nhấn mạnh : ‘‘Hoạt động xây dựng cần được xem xét, giải quyết trong sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường. Sự phát triển vừa thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại vừa không làm tổn hại đến cuộc sống của thế hệ tương lai’’.

Trong khuôn khổ của Hội thảo CIGOS2013, Hội nghị bàn tròn với chủ đề "Kinh tế tri thức" đã được tổ chức với sự hỗ trợ của Trung tâm phát triển bền vững (INDURA) và Hiệp hội các doanh nghiệp của vùng Rhône-Alpes (ERAI). Hội nghị này được tổ chức với mục đích trao đổi các kinh nghiệm quí về môi trường đầu tư và xây dựng ở Việt Nam. Hội nghị này hướng chủ đạo đến việc động viên và giúp các doanh nghiệp Pháp tìm hiểu về các cơ hội, những thuận lợi cũng như cách khắc phục khó khăn khi đầu tư, xây dựng các công trình ở Việt Nam, một lĩnh vực rất cần công nghệ cũng như vốn đầu tư của các nước phát triển như Pháp. Rất nhiều đại điện các doanh nghiệp Pháp và người tham dự đã tham gia đặt câu hỏi trong Hội nghị bàn tròn và nhận được các câu trả lời từ  đại điện các đơn vị đến từ Việt Nam.  

Trong hai ngày 04, 05 tháng 04, Hội thảo CIGOS2013 đã tổ chức hơn 65 bài thuyết trình khoa học, kỹ thuật trong sáu tiểu ban lớn. Các bài thuyết trình này được Hội đồng khoa học tuyển chọn từ hơn 110 bài tóm tắt và báo cáo gửi đến Hội nghị. Các bài thuyết trình, thực hiện bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, đã được các diễn giả chuẩn bị khá công phu. Không khí thảo luận học thuật và khoa học trong các tiểu ban khoa học khá sôi nổi.

Hội thảo CIGOS2013 cũng đã tổ chức cho những người tham dự đi thăm công trường và thực địa khu đô thị sinh thái Confluence ở thành phố Lyon vào chiều 03 tháng 04 năm 2013. Khu đô thị sinh thái này là mô hình kiểu mẫu cho xu hướng xây dựng các công trình thân thiện với môi trường, hướng đến phát triển bền vững. Trong khuôn khổ của Hội thảo, vào tối 04 tháng 04 năm 2013, chính quyền vùng Lyon mở rộng đã tổ chức một bữa tiệc rất trang trọng tại tòa thị chính thành phố Lyon để đón tiếp những người tham dự Hội thảo. Khai mạc bữa tiệc tối, ông Gilles BUNA, phó chủ tịch chính quyền vùng Lyon mở rộng, đã chào đón nồng nhiệt những người tham dự Hội thảo và nhấn mạnh quan hệ truyền trống tốt đẹp giữa Pháp và Việt Nam cũng như quan hệ đối tác tin cậy giữa vùng Lyon mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân hội thảo này, Ban tổ chức đã thu thập được 44 bản sơ yếu lý lịch (CV) của các bạn nghiên cứu sinh, sinh viên theo học ngành Xây Dựng tại Pháp và làm thành nhiều tuyển tập đẹp để phát cho các đại điện của các công ty, các trường đại học và các viện nghiên cứu của Pháp và Việt Nam đến tham dự hội thảo. Việc này giúp các nhà tuyển dụng tiềm năng có cơ sở dữ liệu đầy đủ về các ứng cử viên, từ đó các đơn vị này có thể liên lạc trực tiếp với các bạn nghiên cứu sinh, sinh viên để đề xuất các cơ hội về thực tập và việc làm.

Hội thảo CIGOS2013 đã nhận được sự hỗ trợ rất đáng trân trọng của nhiều cơ quan, tổ chức như : Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp, Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam, Bộ Khoa Học Công Nghê Việt Nam, Bộ Xây Dựng Việt Nam, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam, Các hội liên hiệp Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam. Một số đơn vị đã có những tài trợ quan trọng về mặt tài chính cho Hội thảo như : Chính quyền vùng Rhône Alpes, Chính quyền vùng Lyon mở rộng, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp, công ty FECON Việt Nam, tập đoàn APAVE, khoa Khoa Học và Công Nghệ trường Đại Học Lyon 1 (FST-Lyon 1), Công ty giao thông công cộng Lyon (TCL- Systral). Sự hỗ trợ về mặt tài chính này đã giúp cho Hội thảo CIGOS2013 có điều kiện tài trợ một phần chi phí đi lại và lệ phí tham dự cho nhiều người tham dự đến từ các đơn vị Việt Nam. Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức, Hội thảo CIGOS2013 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực về nhân lực và hậu cần từ Chi hội Lyon - Hội sinh viên Việt Nam  tại Pháp (UEVL). Ngoài ra, Hội sinh viên Việt Nam tại trường INSA Lyon (AVI), Hội Xây Dựng, Cơ Học và Vật Liệu (GCMM) và Công ty xây dựng Lâm Phạm đã có những giúp đỡ cần thiết cho một số công tác chuẩn bị và tổ chức hậu cần của Hội thảo.

Trong lễ bế mạc Hội thảo CIGOS2013 vào chiều 05 tháng 04, Ban tổ chức Hội thảo đã thảo luận với những người tham dự những kết quả đạt được của Hội thảo. Qua tổng kết, Hội thảo CIGOS2013 được những người tham dự nhìn nhận là dịp thuận lợi giúp củng cố, phát triển các mối quan hệ ngoại giao giữa các cơ quan hành chính của Việt Nam với chính quyền vùng Rhône Alpes và vùng Lyon mở rộng. Diễn đàn ‘‘Kinh tế tri thức’’ tổ chức trong Hội thảo đã giúp các doanh nghiệp Pháp có cái nhìn tổng thể về môi trường đầu tư và lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam đồng thời có dịp gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp Việt Nam. Hội thảo CIGOS2013 đã tạo điều kiện cho những thảo luận cởi mở trong các phiên họp toàn thể và các tiểu ban khoa học, cho các cuộc gặp gỡ song phương và đa phương, giúp mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu, giữa các đơn vị của hai nước Việt Nam và Pháp.

Hội thảo Pháp-Việt CIGOS2013 "Xây Dựng và Phát triển bền vững" tại Lyon- Pháp - ảnh 1

 Ông Eric MAURINCOMME, Giám Đốc Học Viện INSA de Lyon, đại diện các đơn vị Lyon (INSA de Lyon, UCB Lyon 1, ENTPE) trong Ban tổ chức Hội thảo CIGOS2013  (03-05/ 04/ 2013), phát biểu khai mạc và nhiệt liệt chào mừng những người đến tham dự Hội thảo từ Việt Nam, Pháp.  

  Ông Dương Chí Dũng, Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp, phát biểu trong phiên khai mạc Hội thảo và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa các đơn vị hai nước Pháp – Việt Nam.

 Ông Jean-Michel DACLIN, Phó chủ tịch Vùng Lyon mở rộng (Grand Lyon) đã đánh giá cao mối quan hệ hỗ trợ qua lại giữa những người bạn Việt Nam và  Pháp.

Hội thảo Pháp-Việt CIGOS2013 "Xây Dựng và Phát triển bền vững" tại Lyon- Pháp - ảnh 2

 Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, với sự hỗ trợ của phiên dịch viên trong phiên khai mạc Hội thảo, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động Xây Dựng các công trình theo hướng phát triển bền vững.

Hội thảo Pháp-Việt CIGOS2013 "Xây Dựng và Phát triển bền vững" tại Lyon- Pháp - ảnh 3

 Ông Bùi Nguyễn Hoàng, Tổng thư ký Hội Khoa Học và Chuyên Gia Việt Nam (AVSE), đại diện đơn vị AVSE trong Ban tổ chức Hội thảo CIGOS2013, đã đánh giá cao nỗ lực và các đóng góp của các đơn vị đồng tổ chức, các đơn vị hỗ trợ và những người tham dự Hội thảo.

Hội thảo Pháp-Việt CIGOS2013 "Xây Dựng và Phát triển bền vững" tại Lyon- Pháp - ảnh 4

Hội nghị bàn tròn ‘‘Kinh tế tri thức’’ trong Hội thảo CIGOS2013 đã giúp các doanh nghiệp Pháp tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư và xây dựng tại Việt Nam.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu