Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia: Mong xây đắp một nhịp cầu giao thương hai nước

PH
Chia sẻ
(VOV5) - Hội được thành lập với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia.

Hiện nay có nhiều Hội doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam được thành lập tại các quốc gia trên thế giới. Nếu trước đây, hình dung về Hội doanh nhân người Việt tại các nước thường là người gốc Việt sinh sống, hoặc định cư tại nước sở tại, thì ngày nay, Hội mở rông hơn trong một xu thế mới, tập hợp những người Việt làm ăn, kinh doanh, và cả đầu tư vào nước sở tại. Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia là một trong những hội mới được thành lập với mục tiêu mở rộng như thế.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia: Mong xây đắp một nhịp cầu giao thương hai nước - ảnh 1Ông Ngô Sỹ Tuyên, Chủ tịch lâm thời Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia phát biểu tại Đai hội lần thứ 3 Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Chị Hellen Lê, thư ký Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia cho biết: "Vai trò và tiêu chí của Hội là tăng cường giao thương, kết nối giữa doanh nghiệp hai nước Malaysia và Việt Nam. Không chỉ là từ nước ngoài sang Việt Nam đầu tu, mà rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam mình cũng mong muốn có những hướng để đầu tư ra nước ngoài. Và công ty sơn Kova cũng là môt trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư rất lớn, hiện tại ở Malaysia, Kova có hai nhà máy."

Malaysia được đánh giá như một cửa ngõ vào thị trường Hồi giáo, nhiều chuyên gia cho rằng, hàng hóa Việt Nam khi tiến vào được thị trường này, sẽ là bàn đạp rất tốt để có thể đến với khách hàng các quốc gia Hồi giáo khác.

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia đã chính thức ra mắt vào dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất vừa qua sau một thời gian tích cực chuẩn bị, theo nguyện vong của các doanh nhân Việt Nam đang kinh doanh tại Malaysia và theo sáng kiến của Đại sứ quán Việt Nam tại đây.

Hội được thành lập với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia; là cầu nối hợp tác giữa các doanh nghiệp của Việt Nam tại Malaysia với các doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài và với các doanh nghiệp của Malaysia cũng như các doanh nghiệp của các nước khác tại Malaysia.

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia: Mong xây đắp một nhịp cầu giao thương hai nước - ảnh 2 Ông Ngô Sỹ Tuyên tại Đại hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Ngô Sỹ Tuyên, Chủ tịch lâm thời của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia cho biết, giai đoạn đầu, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia đang tích cực kêu gọi sự tham gia của các cá nhân, doanh nghiệp người Việt đang hoạt động kinh doanh, đầu tư kinh doanh ở nước sở tại: "Mục đích của Hội là kết nối với các doanh nghiêp Việt Nam, cần làm ăn buôn bán gì với các doanh nghiệp tại Malaysia, hoặc giúp các doanh nghiệp Malaysia đầu tư vào Việt Nam, để tạo hai bên thị trường hàng hóa giao lưu cho tốt. Hội mới thành lập nên vẫn còn non trẻ, vẫn còn cần sư giúp đỡ của các ban, ngành và doanh nghiệp để việc kết nối giữa Hội và các doanh nghiệp được dễ dàng. Trong tháng 7 Hội bắt đầu đưa các thông tin ra thị trường để kết nối dần giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước."

Với những mục tiêu đó, sau khi thành lập, Hội doanh nhân Việt Nam tại Malaysia đang tích cực hoàn thiện quy trình hoạt động, tham gia các hoạt động của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cũng như Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam VCCI, tham gia Đại hội Hiệp hội doanh nhân người Việt ở nước ngoài, trở thành một chi nhánh của Hiệp hội tại Malaysia.

Tiến sĩ Lê Quý Quỳnh, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia cho biết: Mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Malaysia thời gian qua không ngừng phát triển. Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ 7 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ đô la Mỹ. Thương mại hai chiều đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 6. Năm 2018 là năm hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, vì thế có nhiều hoạt động được tổ chức nhằm phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Malayia; tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại nước sở tại hoạt động có hiệu quả nhất, góp phần xây đắp thêm một nhịp cầu giao thương giữa hai nước.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu