Hiệp hội Đài - Việt ký kết thoả thuận hợp tác với Trung tâm xúc tiến đầu tư phía nam IPCS

Chia sẻ
(VOV5) - Nội dung ký kết nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp liên quan đến cập nhật thông tin về Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, các quy định khác…

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Đài Loan, chiều 14/5/2021, tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Hiệp hội phát triển Kinh tế văn hóa giáo dục Đài - Việt (gọi tắt là Hiệp hội Đài - Việt) ký kết biên bản ghi nhớ với đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam (IPCS).

Hiệp hội Đài - Việt ký kết thoả thuận hợp tác với Trung tâm xúc tiến đầu tư phía nam IPCS - ảnh 1

Bà Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài – Việt, cho biết Hiệp hội hoạt động tại Việt Nam với vai trò và sứ mệnh hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác, đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan; là nhịp cầu kết nối về kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và văn hóa giữa các bên.

Hiệp hội Đài - Việt ký kết thoả thuận hợp tác với Trung tâm xúc tiến đầu tư phía nam IPCS - ảnh 2Bà Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Đài - Việt (bên phải) và bà Trần Thị Hải Yến, Giám đốc IPCS (bên trái)

IPCS là đơn vị thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư cho 21 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam, thu hút đầu tư vào Việt Nam cũng như tư vấn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Hiệp hội Đài - Việt ký kết thoả thuận hợp tác với Trung tâm xúc tiến đầu tư phía nam IPCS - ảnh 3

Nội dung ký kết nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp liên quan đến cập nhật thông tin về Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, các quy định khác… cũng như, phối hợp hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thực tế ở các địa phương phía Nam thuộc địa bàn IPCS phụ trách. Ngoài ra, cùng nhau tổ chức những buổi hội thảo cơ hội đầu tư, cập nhật thông tin mới nhất về môi trường đầu tư đến với doanh nghiệp.

Hiệp hội Đài - Việt ký kết thoả thuận hợp tác với Trung tâm xúc tiến đầu tư phía nam IPCS - ảnh 4

Việt Nam hiện tại đang có nhiều lợi thế. Chính phủ đang có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ khá tốt cho các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được chuẩn bị bài bản để chào đón các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu