Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà hỗ trợ chư tăng Phật giáo và kiều bào tại Campuchia

Chia sẻ

 

Ngày 29/4, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho chư tăng Phật giáo Campuchia và kiều bào tại Campuchia gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã chuyển lời thăm hỏi chân tình của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tới Đại tăng thống Vua sư Samdech Tep Vong và chư tăng Phật giáo Vương quốc Campuchia, đồng thời trao tặng số tiền trị giá 250 triệu đồng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tới Đại tăng thống và chư tăng Phật giáo Campuchia.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà hỗ trợ chư tăng Phật giáo và kiều bào tại Campuchia - ảnh 1

Đại sứ Vũ Quang Minh đã đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho Đại tăng thống Vua sư Tep Vong.

Nhân dịp này, Đại tăng thống Vua sư Tep Vong đã gửi thư cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thường xuyên dành sự quan tâm thăm hỏi và ủng hộ chư tăng Phật giáo Campuchia, đặc biệt đã trao tặng món quà quý giá hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà hỗ trợ chư tăng Phật giáo và kiều bào tại Campuchia - ảnh 2

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tăng thống Vua sư Tep Vong.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban lãnh đạo Hội Khmer – Việt Nam đã tiếp nhận số tiền trị giá 250 triệu đồng là quà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ bà con Việt kiều tại Campuchia gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà hỗ trợ chư tăng Phật giáo và kiều bào tại Campuchia - ảnh 3

Đại sứ Vũ Quang Minh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ cho đại diện hội Khmer-Việt Nam.

Ông Sym Chi, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam cho biết đây là khoản hỗ trợ lớn nhất bằng tiền mặt cho cộng đồng người Việt tại Campuchia mà Hội nhận được từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay. Hội Khmer - Việt Nam sẽ sử dụng nguồn tiền quý báu này để giúp đỡ bà con ở thủ đô Phnom Penh, tỉnh Kandal, cũng như các tỉnh xa xôi của Campuchia đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, Hội Khmer - Việt Nam đã tổ chức phân phối quà cứu trợ cho gần 4.000 hộ Việt kiều gặp khó khăn trên khắp cả nước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, Hội Khmer - Việt Nam đang lập kế hoạch hỗ trợ cho hơn 4.000 hộ bà con đang xin hỗ trợ khẩn cấp vì quá khó khăn.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu