Giải bóng đá Tứ hùng của Lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Kết thúc giải, đội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã giành chức vô địch với chiến thắng thuyết phục trước đội Chi bộ Lưu học sinh.

Nhằm chào mừng 37 năm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019) và tăng cường tình đoàn kết của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm qua (2/11), Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức Giải bóng đá Tứ hùng của Lưu học sinh Việt Nam tại đây.

Giải bóng đá Tứ hùng của Lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc - ảnh 1
Các trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi và đoàn kết.

Đến dự có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, ông Phạm Sao Mai cùng đông đảo lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh.

Phát biểu khai mạc giải bóng đá Tứ hùng, ông Phạm Sao Mai – Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đánh giá cao hoạt động thể thao do Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức.

Đại sứ Phạm Sao Mai cho rằng hoạt động giao lưu thể thao lần này không chỉ góp phần duy trì, đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe mà còn tạo sân chơi lành mạnh nhằm kết nối, tăng cường tình đoàn kết giữa các em lưu học sinh, cũng như giữa Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh với Đại sứ quán Việt Nam.

Giải bóng đá Tứ hùng của Lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc - ảnh 2
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai trao quà cho Ban tổ chức giải.

Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn tạo điều kiện, ủng hộ, giúp đỡ phong trào của Hội Lưu học sinh Việt Nam, mong các em lưu học sinh luôn coi Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc là ngôi nhà thứ hai của mình.

Sau phát biểu của Đại sứ Phạm Sao Mai, giải bóng đá Tứ hùng đã diễn ra sôi nổi gay cấn, với bốn trận đấu cân tài, cân sức. Kết thúc giải, đội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã giành chức vô địch với chiến thắng thuyết phục trước đội Chi bộ Lưu học sinh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu