Gặp gỡ kiều bào tại Thụy Sỹ nhân kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Chia sẻ
(VOV5) - Cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ từ Geneva, Zurich đến thủ đô Bern vẫn luôn thường trực nỗi nhớ thương quê nhà và mong muốn đất nước được bình yên, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. 
(VOV5) - Ngày 16/8, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva tổ chức buổi gặp gỡ kiều bào tại Thụy Sĩ. Đây là hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm lần thứ 69 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014).



Đại sứ Nguyễn Trung Thành, Trưởng Phái đoàn Việt Nam chia sẻ cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ từ Geneva, Zurich đến thủ đô Bern vẫn luôn thường trực nỗi nhớ thương quê nhà và mong muốn đất nước được bình yên, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Đại sứ nhấn mạnh hiện Việt Nam đã bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu sắc và toàn diện hơn bao giờ hết, có quan hệ ngoại giao cũng như quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với hơn 200 quốc gia trên thế giới. Cùng với quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, cộng đồng người Việt tại Geneva đã trở thành địa bàn hàng đầu tích cực tham gia vào Hội đồng Nhân quyền với mong muốn học tập kinh nghiệm của các nước để ngày càng hoàn thiện hơn công tác bảo vệ quyền con người ở Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu