Đưa 280 công dân Việt Nam từ Đức về nước

Chia sẻ
(VOV5) - Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Trong hai ngày 29-30/12/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Đức, Czech, Ba Lan và Thuỵ Điển về nước.

Đưa 280 công dân Việt Nam từ Đức về nước - ảnh 1Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ nước uống, khẩu trang tại sân bay quốc tế Vaclav Havel. Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, học sinh, sinh viên đã kết thúc chương trình học và một số trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu