Doanh nhân Việt kiều Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Chia sẻ
Chiều 5.9, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tiếp và làm việc với Đoàn Kiều bào tại UdonThani  - Thái Lan về việc xúc tiến đầu tư (XTĐT) và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Định. 

Chiều 5.9, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tiếp và làm việc với Đoàn Kiều bào tại UdonThani  - Thái Lan về việc xúc tiến đầu tư (XTĐT) và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Định.


Đoàn gồm 60 thành viên, do các ông: Vũ Duy Chính, Chủ tịch Hội Việt Kiều UdonThani Thái Lan- Việt Nam; Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Doanh nhân UdonThani Việt-Thái dẫn đầu. Tiếp và làm việc với đoàn có các ông: nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết; Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV…

 

 Doanh nhân Việt kiều Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Bình Định - ảnh 1
Quang cảnh buổi gặp gỡ đoàn doanh nghiệp việt kiều Thái Lan. Ảnh: VĂN LƯU


Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã giới thiệu đôi nét về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, tiềm năng, thế mạnh và tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, những dự án mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư, trong đó có siêu dự án Lọc hóa dầu mà Tập đoàn TTP Thái Lan đang triển khai có quy mô sản xuất 400 ngàn thùng dầu/ngày. Trong tháng 9 này, lãnh đạo TTP sẽ đến Việt Nam trình bày báo cáo với Chính phủ về dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc kêu gọi các DN Việt Kiều ở UdonThani quan tâm, nghiên cứu để có thể hợp tác đầu tư tại Bình Định.

 Doanh nhân Việt kiều Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Bình Định - ảnh 2

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bắt tay và nói chuyện thân mật với đoàn doanh nghiệp Việt kiều Udon Thani (Thái Lan) về nước tham dự Hội nghị Cơ hội hợp tác đầu tư tại Bình Định. Ảnh: Văn Lưu


Về phía đoàn Kiều bào UdonThani, ông Nguyễn Văn Trung đã giới thiệu một số nét cơ bản về điều kiện tự nhiên, KT-XH và tiềm năng của tỉnh UdonThani. UdonThani là tỉnh lớn thứ 4 của Thái Lan, với nhiều tiềm năng, thế mạnh về di sản văn hóa và du lịch, dịch vụ, trong đó có Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Ông Vũ Duy Chính đã bày tỏ sự xúc động được đến Bình Định, quê hương của người anh hùng “Áo vải cờ đào” Quang Trung- Nguyễn Huệ và chia sẻ sự biết ơn đối với những người con của Bình Định đã giúp đỡ Kiều bào ở UdonThani…

 Doanh nhân Việt kiều Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Bình Định - ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho đoàn doanh nghiệp Việt kiều Udon Thani. Ảnh: Văn Lưu

 Doanh nhân Việt kiều Thái Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Bình Định - ảnh 4
Đoàn doanh nghiệp Việt kiều Udon Thani (Thái Lan) tặng quà lưu niệm cho nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Văn Lưu 


Phát biểu tại buổi tiếp, nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã đánh giá cao ý nghĩa của buổi gặp mặt Kiều bào tại UdonThani. Ông cho rằng, trong số cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Kiều bào Thái Lan có nét đặc trưng riêng. Đó là, bên cạnh sự hội nhập sâu với nước sở tại, Kiều bào ta luôn giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc…

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi Kiều bào ở UdonThani- Thái Lan tiếp tục hướng về đầu tư tại quê hương, đất nước. Hãy coi việc trở về đầu tư cho đất nước không chỉ là mệnh lệnh của trái tim, mà còn là mệnh lệnh của Tổ quốc.

Theo Viết Hiền/ Baobinhdinh.com.vn

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Đỗ Học

Tôi hy vọng các kiều bào trên toàn thế giới hãy hướng về tổ quốc.Đất nước VN đang ngày một phát... Xem thêm