Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm địa đạo Củ Chi

Chia sẻ
(VOV5) - -Dự lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Bến Dược.

(VOV5) - -Dự lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Bến Dược.

Trong khuôn khổ trại hè Việt Nam 2013, sáng 26/7, đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự đại lễ tưởng niệm và cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Bến Dược, thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội  Phạm Thị Hải Chuyền, cùng các tăng ni, Phật tử, mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều gia đình chính sách tại huyện Củ Chi, TP HCM.

Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm địa đạo Củ Chi  - ảnh 1

Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm địa đạo Củ Chi  - ảnh 2
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn phát biêu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc: “Lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ là một việc làm có ý nghĩa cao quý, là sự tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với đất nước. Đặc biệt đây là cơ hội để kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài hiểu thêm về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, biết ơn những người đã hy sinh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng ta nguyện một lòng hòa hợp, đoàn kết, tạo thành sức mạnh dân tộc, bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ, nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh…”

Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm địa đạo Củ Chi  - ảnh 3

Trong không gian tôn nghiêm, tĩnh mịch, nơi lưu danh gần 45.000 liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất Sài Gòn – Gia Định trong hai cuộc kháng chiến, bạn Triệu My, từ Na Uy về, bày tỏ bạn xúc động được về Đền Bến Dược để cùng thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Bạn khâm phục ý chí quật cường của thế hệ cha ông đi trước. Thế hệ trẻ nguyện nâng cao lòng tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, thông qua việc học hỏi, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống của cha ông và các hoạt động đoàn kết, học tập và giúp đỡ lẫn nhau, noi gương các anh hùng liệt sĩ, đóng góp hết mình cho sự phát triển của cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài cũng như của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban từ thiện Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam tặng Quỹ xây nhà tình nghĩa thành phố HCM số tiền trị giá 100 triệu đồng để xây dựng 2 ngôi nhà cho người dân.  

Chiều cùng ngày, đoàn thanh niên kiều bào tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Bạn Dương Thanh Nga, thanh niên người Việt tại Pháp chia sẻ: “Em chỉ biết là ngày xưa trong chiến tranh, nhân dân mình xây dựng địa đạo Củ Chi để làm căn cứ. Nó rất nhiều tầng. Đấy là địa đạo nổi tiếng trong chiến tranh”.

Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm địa đạo Củ Chi  - ảnh 4
Nghe hướng dẫn viên giới thiệu về di tích

Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm địa đạo Củ Chi  - ảnh 5
Xem phim tư liệu để tìm hiểu lịch sử

Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm địa đạo Củ Chi  - ảnh 6
Xem hầm chông của du kích xưa

Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm địa đạo Củ Chi  - ảnh 7
Một bạn trẻ chui lên từ đường hầm sau khi khám phá địa đạo Củ Chi

Các bạn trẻ đã được xem những thước phim tư liệu sống động về chiến tranh du kích của người dân tại “đất thép thành đồng” đồng thời có dịp trải nghiệm sự diệu kỳ của các đường ngầm trong lòng đất, qua đó hiểu thêm về truyền thống đấu tranh kiên cường, sự gian khổ của các chiến sĩ, đồng bào Củ Chi trong những năm kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước./.


Lan Phương

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu