Đại sứ quán Việt Nam thăm hỏi cộng đồng người Việt tại Alger

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Nguyễn Thành Vinh chúc bà Nguyễn Thị Lộc sức khỏe, tiếp tục duy trì mối quan hệ với Đại sứ quán và động viên các con cháu học tiếng Việt.

Nhân dịp xuân Canh Tý, ngày 22/02/2020, các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri do Đại sứ Nguyễn Thành Vinh dẫn đầu đã đến thăm hỏi và trao quà của Đại sứ quán cho bà Nguyễn Thị Lộc, là một trong số 60 phụ nữ Việt Nam đến An-giê-ri vào những năm 1960.

Đại sứ quán Việt Nam thăm hỏi cộng đồng người Việt tại Alger - ảnh 1

Bà Lộc là một trong hơn 10 cụ bà hiện còn sống rải rác trên các địa phương của An-giê-ri. Các con cháu của bà hiện đều đã trưởng thành (3 người sống ở Pháp), nói được ít tiếng Việt nhưng đều được bà giáo dục về văn hóa, truyền thống Việt Nam, đặc biệt là biết làm một số món ăn Việt Nam.

Cùng đến thăm bà Lộc còn có cô Yamina Mihoubi, chủ tịch Ban liên lạc lâm thời cộng đồng gốc Việt tại An-giê-ri.

Đại sứ quán Việt Nam thăm hỏi cộng đồng người Việt tại Alger - ảnh 2

Đại sứ chúc bà sức khỏe, tiếp tục duy trì mối quan hệ với Đại sứ quán và động viên các con cháu học tiếng Việt để sau này có dịp về thăm Việt Nam sẽ có khả năng giao tiếp cũng như tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa của quê hương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu