Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đồng hành cùng doanh nghiệp hỗ trợ công dân Việt Nam và y bác sĩ tại Singapore

Chia sẻ
(VOV5) -Hiện có khoảng 300 công dân Việt Nam hiện mắc kẹt tại Singapore giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Phần lớn trong số này là các bệnh nhân sang Singapore chữa bệnh, khách du lịch Việt Nam và sinh viên, lao động ngắn hạn tại quốc đảo.

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã vận động kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore cùng chung tay, chia sẻ khó khăn, vất vả với đội ngũ y bác sĩ Singapore và hỗ trợ các các công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đồng hành cùng doanh nghiệp hỗ trợ công dân Việt Nam và y bác sĩ tại Singapore - ảnh 1

Các doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với công dân Việt Nam và đội ngũ y bác sỹ Singapore. (Ảnh baoquocte.vn 

Ông Jeff Koh, chủ nhà hàng nổi tiếng của Việt Nam tại Singapore (Red Sparrow), ủng hộ các suất ăn miễn phí là các món đặc sản của Việt Nam như cơm tấm, phở, chả giò... cho các y bác sĩ Singapore và các công dân Việt Nam. Một số doanh nghiệp Việt Nam như gạo Cỏ May, nước mắm Thanh Hà, bánh tráng Minh Hà cũng chung tay đóng góp các sản phẩm để hỗ trợ Red Sparrow chuẩn bị các suất ăn. Các doanh nghiệp của Việt Nam như Trung Nguyên TNI King Coffee và Hello 5 Coffee cũng hỗ trợ các phần quà là các hộp cà phê hòa tan của Việt Nam.

 Trước đó, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp ở Singapore để đưa các doanh nghiệp nhập khẩu Singapore về Việt Nam xúc tiến mua rau củ quả và hỗ trợ nhiều đơn hàng xuất khẩu qua ứng dụng Whatsapp, Viber nhằm đẩy mạnh xúc tiến các sản phẩm nông sản của Việt Nam sang Singapore.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu