Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thông báo về việc nhập cảnh Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ quán khuyến cáo bà con chưa nên về nước, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch...
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thông báo về việc nhập cảnh Việt Nam - ảnh 1Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo làm thủ tục cho công dân nhập cảnh từ Lào về nước - Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Ngày 31/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào có thông báo về việc nhập cảnh Việt Nam. Thông báo nêu rõ tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài xuất phát từ 4 nước gồm: Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia và Lào đang có dịch bùng phát hoặc đã từng lưu trú/đi qua các nước này trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh Việt Nam, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trong nước, Đại sứ quán khuyến cáo bà con chưa nên về nước, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc các qui định của Lào, không rời khỏi nơi cư trú trừ trường hợp khẩn cấp.

Đối với trường hợp có nhu cầu về nước vì lý do đặc biệt cần thiết thì đăng ký với Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để trao đổi với các cơ quan chức năng trong nước, thu xếp chỗ cách ly trước khi nhập cảnh Việt Nam phù hợp với quy định phòng chống dịch và năng lực cách ly trong nước.

Đối với các trường hợp không tuân thủ qui định về xuất nhập cảnh, vượt biên hoặc tổ chức vượt biên trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu