Đại sứ quán Việt Nam tại Italy chung tay với nước sở tại chống đại dịch

Chia sẻ
(VOV5) -  Chính phủ Việt Nam đã tặng Italy hơn 100 nghìn khẩu trang, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam tặng Italy 23.000 khẩu trang, 500 bộ đồ bảo hộ và 400 màng chắn mica.
Đại sứ quán Việt Nam tại Italy chung tay với nước sở tại chống đại dịch - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ trao một số khẩu trang cho đại diện của Trung tâm Dante. - Ảnh: Ngự Bình/TTXVN 

Trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam không chỉ là một tấm gương về phòng chống dịch bệnh thành công mà còn thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia và hợp tác quốc tế đầy trách nhiệm. Đây là chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ khi trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Italy ngày 9/5 về nỗ lực của Đại sứ quán chung tay với nước sở tại chống COVID-19. 

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cho biết Chính phủ Việt Nam đã tặng Italy hơn 100 nghìn khẩu trang, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam tặng Italy 23.000 khẩu trang, 500 bộ đồ bảo hộ và 400 màng chắn mica. Cơ quan Du học Italy tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Italy cũng tặng Italy 8.500 khẩu trang. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, Ngoại trưởng Luigi Di Maio bày tỏ cảm ơn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì đã sát cánh với Italy trong cuộc chiến chống Covid-19.

Italy hiện là quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều thứ ba thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha. Hiện nước này ghi nhận 218.268 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 30.395 ca tử vong do COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu