Đại sứ quán Việt Nam sát cánh cùng cộng đồng và bà con Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc

Nguồn: Trung tâm Văn hóa Phật giáo và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đánh giá cao những hoạt động và sự đóng góp của Trung tâm cùng Hội Phật tử và cá nhân Sư cô Thích Nữ Giới Tánh trong thời gian qua ở Hàn Quốc.

Ngày 2/12, tại Seoul, Ban lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Phật giáo và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thăm và chào mừng Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng.

Đại sứ quán Việt Nam sát cánh cùng cộng đồng và bà con Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng khẳng định Đại sứ quán luôn quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng nói chung, Trung tâm Văn hóa Phật giáo và Hội Phật tử nói riêng.

Tại buổi tiếp, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc, giới thiệu với Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng về sự hình thành và phát triển của Trung tâm Văn hóa Phật giáo và Hội Phật tử thời gian qua, báo cáo Đại sứ về tình hình hoạt động của Phật giáo Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Phật giáo và Hội Phật tử từ cuối năm 2019 đến nay.

Sư cô cũng cho Đại sứ biết về những hoạt động và sự đóng góp của cộng đồng Phật tử vào các lĩnh vực hoạt động văn hóa-xã hội, giao lưu nhân dân, tri ân, từ thiện nhân đạo tại Hàn Quốc và Việt Nam, cũng như kế hoạch hoạt động của hai tổ chức trong năm 2021, trước mắt tổ chức Chương trình Xuân Quê nhà dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đánh giá cao những hoạt động và sự đóng góp của Trung tâm cùng Hội Phật tử và cá nhân Sư cô Thích Nữ Giới Tánh trong thời gian qua ở Hàn Quốc, vì sự ổn định và phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng khẳng định, Đại sứ quán luôn quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng nói chung, Trung tâm Văn hóa Phật giáo và Hội Phật tử nói riêng, coi công tác cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu