Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là bức tượng đồng toàn thân, được làm theo bức ảnh mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định chụp khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo tại vườn Phủ Chủ tịch năm 1960.
(VOV5) - Đây là bức tượng đồng toàn thân, được làm theo bức ảnh mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định chụp khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo tại vườn Phủ Chủ tịch năm 1960.


Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Lãnh đạo Đại sứ quán khánh thành tượng Bác Hồ (Ảnh: Hà Thắng/VOV-Bắc Kinh)


 Ngày 9/12/2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức lễ khánh thành bức tượng đồng “Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch” do Bộ Công an gửi tặng. Đây là bức tượng đồng toàn thân, được làm theo bức ảnh mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định chụp khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo tại vườn Phủ Chủ tịch năm 1960, trên chiếc ghế mây, trước mặt là một xếp báo đặt trên một chiếc bàn nhỏ. Người mặc  quần kaki, áo dài tay bình thường, đi đôi dép cao su.

Bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh có ý nghĩa quan trọng. Trong suốt những năm bôn ba hoạt động cách mạng của mình, Trung Quốc là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân lâu nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh là bạn bè thân thiết với nhiều nhà cách mạng Trung Quốc. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu