Đại sứ quán Việt Nam ở một số nước tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Chia sẻ

(VOV5) - Ngày 17/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai gửi vòng hoa để chia buồn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Israbhakdi tới Đại sứ quán Việt Nam chuyển lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam ở một số nước tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai ghi sổ tang - Ảnh: VOV

Đại sứ, Đại biện các nước Lào, Campuchia, Triều Tiên, Trung Quốc, Nepal, Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Mỹ cùng đại diện Đoàn ngoại giao nhiều nước tại Bangkok đã đến viếng và chia buồn sâu sắc tới Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trước đó, ngày 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. Trong 2 ngày từ 14 đến 15/8/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu