Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt lan toả tình yêu tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt giúp thế hệ trẻ kiều bào có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, nâng cao trình độ tiếng Việt.

Tối 26/07, Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2022 diễn ra tại thành phố Huế.

Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt lan toả tình yêu tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào - ảnh 1Bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin – Văn hoá, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, phát biểu.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin – Văn hoá, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng đoàn Trại hè Việt Nam 2022, cho biết về nội dung của cuộc thi: “Đây là lần đầu tiên Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt được tổ chức dành cho các đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam và các thanh thiếu niên trong nước. Đây cũng là cơ hội để các em chia sẻ những hiểu biết về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và đất nước các em đang sinh sống; những kỷ niệm sâu sắc về cuộc sống, học tập và sinh hoạt; những kiến thức, sự trải nghiệm và tình cảm đối với Việt Nam”.

Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt lan toả tình yêu tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào - ảnh 2Đông đảo thanh niên kiều bào chăm chú theo dõi Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt.

Cuộc thi thu hút 12 thanh niên, sinh viên kiều bào ở Liên bang Nga, Ba Lan, Rumani, Ucraina, Séc, Bỉ, Lào, Thái Lan và thanh thiếu niên trung tâm bảo trợ trẻ em FHF, Huế. Nguyễn Ngọc Tuệ Linh, người Việt tại Bỉ, tham gia kể câu chuyện về những kỷ niệm với ông bà trong những lần về chơi ở Việt Nam. Tuệ Linh tâm sự: “Em dự thi là vì em tự hào về người Việt Nam. Em nghĩ giữ gìn tiếng Việt là quan trọng, ngấm trong máu của mình, trong văn hóa của mình, mình là người Việt nên mình cần phải nói tiếng Việt cho tốt để có thể nói chuyện với ông bà, gia đình và những người xung quanh”.

Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt lan toả tình yêu tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào - ảnh 3Các thí sinh đoạt giải chụp ảnh cùng Ban Giám khảo Cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 07 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Phan Thị Ngọc Ánh, kiều bào Ucraina, đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi. Giải Nhì thuộc về Đào Vân Anh, kiều bào Liên bang Nga và Đào Đặng Mỹ Duyên thuộc Trung tâm bảo trợ trẻ em FHF, Huế. Nguyễn Ngọc Tuệ Linh, người Việt tại Bỉ và Nguyễn Thị Thảo My, người Việt tại Liên bang Nga được nhận giải Ba.

Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt lan toả tình yêu tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào - ảnh 4Bà Nguyễn Thị Thuận chụp ảnh cùng các thí sinh đoạt giải Nhất và giải Nhì. 
Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt lan toả tình yêu tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào - ảnh 5Bà Quách Thị Hà, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, Phó Ban Giám khảo cuộc thi, trao giải cho các thí sinh đoạt giải Ba.
Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt lan toả tình yêu tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào - ảnh 6Ông Hoàng Phước Ấn, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, trao phần thưởng cho các thí sinh đoạt giải Khuyến khích.

Đối với cộng đồng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, việc giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, nhất là tiếng Việt luôn mang một ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt giúp thế hệ trẻ kiều bào có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, nâng cao trình độ tiếng Việt đồng thời lan tỏa tình yêu tiếng Việt đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt lan toả tình yêu tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào - ảnh 7Kiều bào Cộng hoà Séc đại diện cho đoàn Trại hè Việt Nam 2022 trao quà cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em FHF, Huế.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam tặng 20 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ trẻ em FHF, Huế để các em nhỏ của Trung tâm vơi bớt khó khăn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu