Cộng đồng người Việt tại Mozambique long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản

Chia sẻ
(VOV5) -Các phật tử và khách mời đã cùng nhau thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả chim phóng sinh, cầu cho quốc thái, dân an, gia đình hạnh phúc.

Chiều 21/7, tại thủ đô Maputo, Hội Phật giáo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique phối hợp với các cơ quan sở tại đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản - Phật lịch 2562 và lễ cầu an. Buổi lễ diễn ra trong không khí đầm ấm, thân thiện với chương trình văn hóa nghệ thuật, ẩm thực sinh động, ấn tượng.

Cộng đồng người Việt tại Mozambique long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản - ảnh 1Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà cho các em nhỏ 

Các phật tử và khách mời đã cùng nhau thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả chim phóng sinh, cầu cho quốc thái, dân an, gia đình hạnh phúc. 

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đồng Huệ, Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique, đọc thông điệp về Lễ Phật Đản, thuyết giảng về giáo lý của Phật giáo, tư tưởng của Đức Phật về hòa bình, khoan dung, bình đẳng; kêu gọi bà con phật tử giúp đỡ nhau để cùng phát triển, hướng về quê hương đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng mong muốn chính quyền và cơ quan hữu quan tiếp tục quan tâm, ủng hộ các hoạt động của Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique; bà con phật tử và cộng đồng người Việt tại Mozambique nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sống hướng thiện, hòa nhập thành công nước sở tại, tiếp tục đóng góp thiết thực nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong lòng bạn bè Mozambique, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và thực chất giữa hai nước Việt Nam và Mozambique. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu