Cộng đồng người Việt tại Italy tăng cường tình đoàn kết

Chia sẻ
(VOV5) - Buổi gặp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020 có sự tham gia của khoảng 400 kiều bào, bạn bè Italy, và các gia đình có con nuôi Việt Nam.
Cộng đồng người Việt tại Italy tăng cường tình đoàn kết - ảnh 1 Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ phát biểu tại buổi lễ. - Ảnh: Hải Linh/Vietnam+

Những ngày đầu năm mới, Hội Tương trợ Italy - Việt Nam, Phòng Thương mại Việt Nam – Italy tại Torino và một số hội đoàn người Việt, hội đoàn hữu nghị với Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020, với sự tham gia của khoảng 400 kiều bào, bạn bè Italy, và các gia đình có con nuôi Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ tại Milano, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ điểm lại những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong quan hệ Việt Nam – Italy trên mọi lĩnh vực. Đại sứ khẳng định đạt được những thành tựu đó, cộng đồng người Việt tại Italy đã có đóng góp không nhỏ. Một cộng đồng không lớn nhưng đang ngày càng phát triển và đồng hành với sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước. Một cộng đồng có truyền thống tương thân tương ái, hội nhập nhưng luôn giữ được bản sắc của dân tộc. 

Thay mặt chính quyền vùng Lombardia, ông Alan Rizzi phụ trách quan hệ quốc tế cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai nước, vì lợi ích đôi bên, đặc biệt vào thời điểm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) sắp được Nghị viện châu Âu thông qua.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu