Cộng đồng người Việt ở Pskov (Nga) tự hào về thế hệ trẻ

Chia sẻ
(VOV5) - Báo chí địa phương có hàng chục tin, bài, phóng sự về hành động dũng cảm, kịp thời của hai người dân địa phương và anh sinh viên Đại học Tổng hợp quốc gia Pskov Hoàng Phi Hùng.

Mấy ngày vừa qua, chính quyền và người dân thành phố Pskov (Nga), rất quan tâm đến một nam sinh viên người Việt tham gia cứu hai em nhỏ ở địa phương bị rơi xuống sông do băng trên mặt sông tan vỡ.

Cộng đồng người Việt ở Pskov (Nga) tự hào về thế hệ trẻ - ảnh 1Hoàng Phi Hùng (trái) trao đổi trực tuyến với phóng viên TTXVN tại Nga. Ảnh chụp màn hình.

Báo chí địa phương có hàng chục tin, bài, phóng sự về hành động dũng cảm, kịp thời của hai người dân địa phương và anh sinh viên Đại học Tổng hợp quốc gia Pskov Hoàng Phi Hùng.

Trang tin của trường Đại học nơi Hùng đang theo học năm thứ ba nhấn mạnh việc hai bé trai may mắn tránh được tai họa chính là nhờ Hoàng Phi Hùng. Chính quyền tỉnh Pskov cũng trao thư cảm ơn Hoàng Phi Hùng vì sự dũng cảm và quyết đoán khi giải cứu trẻ em bị chìm trên sông băng.

Hoàng Phi Hùng là con một trong gia đình có bố mẹ là những người gắn bó với mảnh đất Pskov hơn 30 năm nay. Sinh ra ở Nga năm 1997, đến năm 3 tuổi thì Hùng được bố mẹ đưa về Việt Nam để học tiếng Việt, sau 5 năm Hùng quay trở lại Nga tiếp tục học tập và sinh sống cùng gia đình cho đến nay.

Pskov là một thành phố cổ nằm ở phía Tây Bắc nước Nga. Cộng đồng người Việt ở Pskov hiện nay có khoảng 800 người.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu