Cộng đồng người Việt ở Ấn Độ tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu

Chia sẻ
(VOV5) - Đại đức Thích Hạnh Chánh kêu gọi phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại văn hóa tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

(VOV5) - Đại đức Thích Hạnh Chánh kêu gọi phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại văn hóa tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.


Cộng đồng tăng ni sinh Việt Nam phối hợp với Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ vừa tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2016 tại Chùa Buddha Vihara, trung tâm thủ đô Ấn Độ. 

Cộng đồng người Việt ở Ấn Độ tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu  - ảnh 1
Cộng đồng người Việt tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)


Tại đây, Đại đức Thích Hạnh Chánh kêu gọi phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam; không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại văn hóa tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua đó giới thiệu tới bạn bè quốc tế hiểu biết sâu rộng về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định nhằm xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đại đức Thích Hạnh Chánh khẳng định cộng đồng tăng ni sinh Việt Nam luôn đồng hành cùng với dân tộc, luôn chăm lo cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt ở Ấn Độ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu