Cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp mừng Tết Đinh Dậu

ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp
Chia sẻ
(VOV5) - Tối ngày 16/01/2017,  Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp (ĐSQ) đã phối hợp với Phân hội người Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức Chương trình mừng Xuân Đinh Dậu 2017.
(VOV5) - Tối ngày 16/01/2017,  Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp (ĐSQ) đã phối hợp với Phân hội người Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức Chương trình mừng Xuân Đinh Dậu 2017.


Buổi lễ có sự tham dự bác Nguyễn Văn Lập (Kosta Sarantidis ) Anh hùng các lực lượng vũ trang  Việt Nam và đông đảo bà con người Việt Nam hiện đang sinh sống, lao  động và học tập tại Hy Lạp.

Cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp mừng Tết Đinh Dậu - ảnh 1


Chúc Tết cộng đồng, Đại sứ Trần Thị Hà Phương đã điểm lại thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội và ngoại giao Việt Nam trong năm 2016,  đánh giá cao những cố gắng của cộng đồng Việt Nam trong năm qua trong tình hình kinh tế rất khó khăn của  Hy Lạp. Đại sứ nhấn mạnh, trong năm qua, cộng đồng người Việt đã chia sẻ khó khăn với người dân Hy Lạp, vẫn duy trì công ăn, việc làm, kinh doanh,  hỗ trợ lẫn nhau và cùng chung sức xây dựng cộng đồng, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của cộng đồng người Việt tại  Hy Lạp.

Cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp mừng Tết Đinh Dậu - ảnh 2
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Trần Thị Hà Phương chúc Tết cộng đồng


Đại sứ khẳng định, ĐSQ sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ bà con, đồng thời sẽ tiếp tục thúc đẩy các cơ quan chức năng của Hy Lạp giải quyết thỏa đáng các quyền lợi và giấy tờ pháp lý của của tất cả người Việt đang định cư tại Hy Lạp.

Cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp mừng Tết Đinh Dậu - ảnh 3
Ông Nguyễn Tăng Huy, Chủ tịch Phân hội Người Việt Nam tại Hy Lạp


Ông Nguyễn Tăng Huy, Chủ tịch Phân hội Người Việt Nam tại Hy Lạp đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ tích cực của ĐSQ đối với cộng đồng người Việt tại Hy Lạp, đồng thời biểu dương những cố gắng vượt bậc của bà con trong công việc, cuộc sống và tinh thần hợp tác tương trợ lẫn nhau để xứng đáng với truyền thống con Lạc cháu rồng.


ĐSQ Việt Nam đã tổ chức liên hoan với các món ăn truyền thống của Việt Nam như phở gà, nem rán, nộm…Sau chương trình ẩm thực là chương trình văn  nghệ  với sự tham gia đông đảo của bà con Việt kiều và cán bộ, nhân viên và thành viên gia đình cán bộ ĐSQ.


Dịp trước Tết, Lãnh đạo ĐSQ đã tổ chức đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các cộng đồng tiêu biểu, một số người cao tuổi và  các gia đình có hoàn cảnh khó khăn  trong cộng đồng người Việt tại Hy Lạp.

Một số hình ảnh:

Cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp mừng Tết Đinh Dậu - ảnh 4
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp và Anh hùng Nguyễn Văn Lập

Cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp mừng Tết Đinh Dậu - ảnh 5
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp mừng Tết Đinh Dậu - ảnh 6
Liên hoan mừng xuân

Cộng đồng người Việt Nam ở Hy Lạp mừng Tết Đinh Dậu - ảnh 7
Liên hoan mừng xuân

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu