Cô gái Việt thành công trong việc đề nghị đổi luật của Mỹ

Chia sẻ
Lê Yến Chi đã tranh đấu gần 4 năm để Luật Motorcoach Safety Act được thông qua. Thứ ba tuần sau Tổng thống Mỹ Obama sẽ ký thành luật.

Lê Yến Chi đã tranh đấu gần 4 năm để Luật Motorcoach Safety Act được thông qua. Thứ ba tuần sau Tổng thống Mỹ Obama sẽ ký thành luật.

Lê Yến Chi không có vẻ gì là một tay vận động hành lang ở Quốc Hội Hoa Kỳ và cũng không bao giờ muốn trở thành một người lobbyist cả.

Cô chỉ đến với chính trị một cách tình cờ, nói đúng hơn là do cái chết thảm thương của người mẹ ruột. Cô nói: “Tôi tranh đấu hết lòng vì không muốn cái chết của mẹ mình trở thành vô ích”.

Cô gái Việt thành công trong việc đề nghị đổi luật của Mỹ  - ảnh 1

Bà Catherine Lâm Tường So, mẹ của cô đã qua đời vào ngày 8/8/2008 trong một tai nạn xe bus ở Sherman Texas. Ngoài ra còn có 16 hành khách trên xe cũng chết và hơn 10 người khác bị thương. Họ là thành viên của một hội tôn giáo Thiên Chúa của Texas trên đường đi Missouri.

Người lái xe đã lạc tay lái và chiếc xe đã lật nhào trên xa lộ và lao vào lề đường. Đây là một tai nạn rất thảm khốc.

Sau tai nạn chỉ một tháng Yến Chi lần đầu tiên đến thủ đô của Hoa Kỳ để tranh đấu cho một lý tưởng không rời cô nữa. Cô cho hay: “Đây là cả một chuyến đi dài. Phải mất gần 4 năm và 20 chuyến đi về. Giờ đây chúng tôi thở phào khi luật bắt buộc cài giây belt trên xe bus đã được Lưỡng Viện thông qua”.

Cách đây 2 năm, luật bắt buộc cài giây belt này được Thượng Viện thông qua nhưng lại bị Hạ Viện chặn lại. Chỉ mới thứ Sáu tuần qua luật Motorcoach Safety Act mới được cả hai Viện thông qua.

Yến Chi nói: “Tôi phải làm chuyện này, dù mất bao nhiêu thời gian cũng thế, để chắc chắn là thảm kịch này sẽ không còn xảy ra cho những gia đình khác”.

Trong vòng 3 năm tới, theo luật mới, xe bus đường xa, ngoài số ghế có giây belt, còn phải có mui chống bị bẹp, cửa sổ chống vỡ và hệ thống kiểm tra độ cứng của bánh xe. Thứ ba tuần sau Tổng thống Mỹ Obama sẽ ký thành luật.

Nước mắt của cô gái trẻ đã chảy rất nhiều, nhưng chúng đã không vô ích!

Theo Khou TV/ Cali Today New

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu