Chúc Tết, gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và Venezuela

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã đến thăm, chúc Tết 2 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022. 

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã chúc Tết trực tuyến kết nối với gần 100 điểm cầu đại diện cho hơn 200.000 người Việt Nam hiện đang lao động, học tập, làm ăn và sinh sống tại Hàn Quốc.

Chúc Tết, gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và Venezuela - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng (ngoài cùng bên trái) trao tặng quà Tết mang đậm hương vị Việt cho gia đình chị Nguyễn Ngọc Cẩm, con dâu dòng họ Lý tại Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên/ Vietnam+

Tại buổi chúc Tết trực tuyến, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã điểm lại tình hình chính trị, kinh tế-xã hội Việt Nam và mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc trong năm 2021; thông báo một số nét chính của hoạt động đối ngoại trong năm 2022, đặc biệt là các hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022) và bày tỏ tin tưởng với sự đồng hành, phối hợp của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán sẽ tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm này.

Chúc Tết, gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và Venezuela - ảnh 2Đại sứ Lê Viết Duyên (giữa) và cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam tại buổi gặp mặt cộng đồng nhân dịp năm mới Nhâm Dần. Ảnh: TTXVN

Ngày 31/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cũng tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại trụ sở Đại sứ quán với sự tham dự của các thành viên Cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Venezuela. 

 Đại sứ Lê Viết Duyên đã đọc Thư chúc mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam và Thương vụ tại Venezuela trong công tác đối ngoại của cơ quan đại diện, tăng cường và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước kiêm nhiệm Colombia, Barbados, Grenada và Saint Vincent & Grenadines, góp phần vào thành công chung của sự nghiệp đối ngoại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu