Chưa có người Việt ở Italy nhiễm Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã lập tổ công tác để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch cho công dân với nhiều biện pháp.
Chưa có người Việt ở Italy nhiễm Covid-19 - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ thông báo chưa có người Việt Nam ở Italy bị nhiễm Covid-19 - Ảnh: TTXVN

Đến thời điểm hiện tại, chưa có người Việt nào ở Italy bị nhiễm Covid-19. Đây là thông tin mới nhất được Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ thông báo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp ở quốc gia châu Âu này. Liên quan tới công tác bảo hộ công dân, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã lập tổ công tác để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch cho công dân với nhiều biện pháp. Cộng đồng người Việt tại Italy có thể liên hệ với đường dây nóng 1500, hoặc khi cần được trợ giúp khẩn cấp thì liên hệ với đường dây nóng 112, 118 hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán (+39.328.831.3251). Cộng đồng người Việt ở Italy hiện vào khoảng 4.000-5.000 người, trong đó có khoảng 1.000 sinh viên và thực tập sinh, đang học tập tại nhiều thành phố ở Italy.

Cũng liên quan tới công tác bảo hộ công dân tại nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan ra thông báo đề nghị công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc hoặc du lịch tại Thái Lan chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng của chính phủ nước sở tại để cập nhật tình hình. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán là (+66) 898966653, hoặc số điện thoại: (+66) 2650 8979 trong giờ hành chính.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu