Các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài kỷ niệm các ngày lễ lớn

Chia sẻ
(VOV5) -Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng các cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ôn lại những thời khắc thiêng liêng của lịch sử.

Ngày 29/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bắc Kinh tham dự buổi gặp mặt.

Các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài kỷ niệm các ngày lễ lớn - ảnh 1Đại sứ Đặng Minh Khôi (ngoài cùng bên trái), Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc cùng các cựu binh ôn lại chiến thắng 30/4- Ảnh Bích Thuận

Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cùng các cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ôn lại những thời khắc thiêng liêng và chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Sự kiện lịch sử trọng đại này mở ra một kỷ nguyên hòa bình và trang sử mới trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của dân tộc.

Chiều 28/4, tại Khu hành chính Đặc biệt Macau, Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp với cộng đồng người Việt tại Macau tổ chức lễ mít tinh và liên hoan văn nghệ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong, ông Trần Thanh Huân, mong muốn bà con đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục có những đóng góp cho quê hương, đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu